Nhật Bản - Hàn Quốc nối lại đối thoại chiến lược sau 9 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc đã nối lại đối thoại chiến lược lần đầu tiên kể từ năm 2014, sau 9 năm không tổ chức do bất đồng ngoại giao giữa Tokyo và Seoul.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Chang Ho-jin và người đồng cấp Nhật Bản Masataka Okano

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Chang Ho-jin và người đồng cấp Nhật Bản Masataka Okano

Các quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên của hai nước cũng tham gia cuộc họp hôm 5-10 tại Seoul giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Chang Ho-jin.

Ông Okano và ông Chang đã trao đổi quan điểm về những động thái gần đây của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ với Nga, đồng thời lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hai bên nhất trí rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau và dẫn dắt cộng đồng quốc tế trong việc kiên quyết đáp trả Triều Tiên.

Hai vị Thứ trưởng cũng đồng ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc. Ba nước đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul hy vọng rằng đối thoại với Nhật Bản sẽ được thúc đẩy ở tất cả các cấp, và sự hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa, trong bối cảnh quan hệ song phương đã được cải thiện gần đây.