Hàn Quốc khôi phục hiệp định chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Hàn Quốc đã quyết định khôi phục toàn bộ hiệp định chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản, sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tuần trước.
Hàn Quốc khôi phục hiệp định chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản, sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tuần trước

Hàn Quốc khôi phục hiệp định chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản, sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tuần trước

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã thông báo với Chính phủ Nhật Bản hôm 21-3 về quyết định bình thường hóa Hiệp định thông tin quân sự an ninh chung, gọi tắt là GSOMIA.

Hiệp định GSOMIA được ký kết vào năm 2016 nhằm bảo vệ trao đổi song phương về thông tin quân sự có tính cơ mật cao, chẳng hạn như các dấu hiệu của việc phóng tên lửa đạn đạo.

Năm 2019, chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông báo với Nhật Bản về ý định chấm dứt thỏa thuận. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó đã bị trì hoãn, khiến thỏa thuận này rơi vào tình trạng không rõ ràng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, việc bình thường hóa thỏa thuận sẽ giúp tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như giữa 2 nước và Mỹ, trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Cũng trong ngày 21-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp Nội các rằng ông sẽ chỉ đạo các bộ trưởng hữu quan tiến hành đưa Nhật Bản trở lại danh sách các quốc gia được ưu đãi về thủ tục xuất khẩu.

Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã loại Nhật Bản ra khỏi danh sách này vào năm 2019 sau khi Tokyo thắt chặt kiểm soát xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.