Nhật bắn hạ UAV Trung Quốc nếu xâm phạm không phận

ANTĐ - Ngày 17-09, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nếu máy bay không người lái Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật thì họ sẽ bắn hạ chúng.

Vài năm trở lại đây, quan hệ Trung – Nhật luôn căng thẳng vì hai bên có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư, theo cách gọi của Trung Quốc (Saenkaku - theo cách định danh của Nhật), nên cả hai bên thường xuyên điều tàu chiến và tàu chấp pháp đến khu vực này.

Ngày 17-9, đài truyền hình NHK Nhật bản đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, lần đầu tiên đã xác định được có UAV của Trung Quốc bay xung quanh không phận Nhật Bản. Họ đã đưa ra bằng chứng là các bức không ảnh chụp được.

Máy bay trinh sát không người lái BZK-005 của Trung Quốc

Hiện tại, Nhật đang bàn bạc biện pháp đối phó với vấn đề này. Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố, nếu như UAV của Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật, đe dọa đến an toàn cho công dân Nhật Bản thì Nhật sẽ cân nhắc việc bắn rơi máy bay.

Được biết, ngày 9-9-2013, Bộ Quốc phòng Nhật đã xác nhận có một chiếc UAV không rõ quốc tịch bay gần không phận đảo Senkakư/Điếu Ngư, lực lượng phòng vệ trên không của Nhật đã cho đăng tải hình ảnh của máy bay này mà lực lượng này đã chụp được. Sau đó, các cơ quan hữu quan đã xác định được chiếc máy bay không người lái này là của quân đội Trung Quốc.

Bức không ảnh được lực lượng tự vệ trên không của Nhật công bố

Đầu tiên họ xác định đó là chiếc máy bay trinh sát - tấn công không người lái “Dực Long-I” (Wing Loong), không chỉ có khả năng trinh sát mà còn có thể tấn công mặt đất. Tuy nhiên, sau khi có số liệu bổ sung của Jane’s Defence Weekly, họ đã xác định lại đó là chiếc máy bay trinh sát tầm xa, độ cao trung bình BZK-005.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định, máy bay không người lái và máy bay có người lái có sự khác biệt hoàn toàn. Do đó, cảnh báo bằng tín hiệu vô tuyến điện, ngôn ngữ hoặc bay cảnh báo bằng ám hiệu, pháo sáng đều không được. Vì vậy, nếu như UAV của Trung Quốc mang vũ khí, xâm phạm không phận và có dấu hiệu nguy hiểm đến an toàn cho người dân, thì Nhật sẽ cân nhắc biện pháp bắn rơi.