- Nhật Bản có thể biến Izumo thành tàu sân bay thực thụ để đối phó Trung Quốc
- Nhật - Mỹ công bố đường lối hợp tác quân sự mới
- Nhật Bản lập đơn vị đồn trú ở những đảo xa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) trong một cuộc họp
Dự thảo luật này sẽ cho phép Nhật Bản huy động lực lượng phòng vệ khi cần thực hiện quyền phòng thủ tập thể. Việc sử dụng quyền này sẽ được áp dụng trong trường hợp xảy ra tấn công có vũ khí nhắm vào các nước có quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản và khi xảy ra các cuộc tấn công đe dọa tới sự sống còn và gây nguy hiểm rõ ràng tới quyền lợi của người dân Nhật Bản.
Dự luật này cũng nói rõ rằng, Nhật Bản sẽ không đề ra hạn chế về mặt địa lý trong việc hỗ trợ về hậu cần cho quân đội Mỹ và quân đội các nước khác trong những trường hợp có ảnh hưởng lớn tới hòa bình và an ninh của Nhật Bản.
Kế hoạch sửa đổi này cũng liên quan tới hoạt động hỗ trợ hậu cần của Nhật cho quân đội nước ngoài đang hoạt động vì hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Nhật Bản phải thông qua một luật đặc biệt vào từng thời điểm khi cần phải thực hiện một hoạt động hậu cần cụ thể.
Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua dự luật này vào ngày 14-5 và sẽ đệ trình lên Quốc hội trong tuần này để thảo luận.