Nhật Bản cảnh giác trước lời đe dọa của IS

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 11-9, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, ông đã chỉ thị cho tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Nhật Bản trên toàn thế giới tăng cường các biện pháp chống khủng bố. 

Nhật Bản cảnh giác trước lời đe dọa của IS ảnh 1Đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta ngày 11-9

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kêu gọi những phần tử ủng hộ tấn công 3 phái bộ ngoại giao của nước này tại Bosnia-Herzegovina, Malaysia và Indonesia. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các đại sứ và tổng lãnh sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh và tình báo tại nước sở tại, đảm bảo an toàn cho công dân Nhật sinh sống tại đó.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, Bắc Kinh đang xác minh tính xác thực về thông tin một công dân Trung Quốc bị IS bắt cóc làm con tin. Theo tạp chí Dabiq phiên bản tiếng Anh, IS tuyên bố người đàn ông Trung Quốc “được rao bán” là một nhân viên tư vấn hành nghề tự do tên là Fan Jinghui, 50 tuổi, đến từ Bắc Kinh.