Nhật Bản bổ sung 3 ngôn ngữ vào hệ thống cảnh báo khẩn cấp, đề phòng tên lửa Triều Tiên

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phát cảnh báo khẩn cấp toàn quốc J-ALERT bằng nhiều ngôn ngữ. 

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp toàn quốc J-ALERT của Nhật Bản

Đây là hệ thống kêu gọi người dân sơ tán trong trường hợp CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa này có khả năng bay qua hoặc rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

Hiện nay, hệ thống J-ALERT chỉ đưa ra cảnh báo bằng tiếng Nhật.

Phái bộ ngoại giao các nước tại Nhật Bản yêu cầu có cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, do nhiều khách du lịch dự kiến sẽ tới Nhật Bản trước thềm Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tận dụng ứng dụng “Safety Tips” trên điện thoại thông minh do Cục Du lịch phát hành để cung cấp dịch vụ J-ALERT bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Triều Tiên, sớm nhất là từ đầu tháng 3.