Nhanh chóng đưa Nam Từ Liêm thành quận trung tâm mới của Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay, 23-7, Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã khai mạc, với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 6.326 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến dự.

Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ nhất khai mạc sáng 23-7

Khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động sau khi huyện Từ Liêm được điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm (gồm 23 phường) theo Nghị quyết 132/NQ-Cp của Thủ tướng Chính phủ, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, quận Nam Từ Liêm đã sớm đi vào ổn định hoạt động, có kế thừa, phát huy, phát triển để đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả này đã được thể hiện rõ trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2010-2015 trình bày tại Đại hội. Báo cáo chỉ rõ, ngay sau khi thành lập, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ban hành 7 chương trình công tác giai đoạn 2014-2015 và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, lựa chọn những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung bình quân của quận ước tăng 16,1% (trong đó thương mại- dịch vụ tăng 18%, công nghiệp- xây dựng tăng 13,9%, nông nghiệp giảm 3,4%). Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao. An sinh xã hội được đảm bảo.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, có nhiều tiến bộ. Tình hình chính trị xã hội trên địa bàn quận luôn ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được chú trọng, từng bước đổi mới, hiệu quả…

Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm. Giai đoạn 5 năm tới (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu xây dựng quận cơ bản trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô, một đô thị đáng sống của Hà Nội, trong đó sẽ phấn đấu trở thành một trong những điểm sáng của thành phố về giáo dục, đào tạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, Đại hội này là một sự kiện chính trị lịch sử của quận Nam Từ Liêm sau khi được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính, có nghĩa quan trọng quyết định đến sự phát triển của quận những năm tới, mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy hứa hẹn của quận.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm không chỉ là kết quả của quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Song nó cũng đặt ra những thách thức, khó khăn lớn, nhất là việc chuyển từ mô hình quản lý huyện sang quận.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền quận Nam Từ Liêm trong thời gian hơn một năm qua, nhất là quận ủy Nam Từ Liêm đã lựa chọn đúng, trúng các mục tiêu trọng điểm để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tạo tiền đề quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Chủ tịch UBND TP cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà quận Nam Từ Liêm đang gặp phải và lưu ý quận bên cạnh việc đưa ra các giải pháp khắc phục cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác công khai dân chủ để phát huy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đồng tình với các nội dung Quận ủy Nam Từ Liêm trình bày tại Đại hội về phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, quận cần tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, cần có các giải pháp để phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng gắn với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, sớm xứng đáng với vị thế một quận trung tâm mới của Thủ đô.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa II, gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, gồm 7 đồng chí.