Nhanh chóng dập tắt đám cháy, cứu người mắc kẹt trong tình huống giả định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-12, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH phường Trung Phụng đã phối hợp Công an quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, thực tập phương án PCCC & CNCH tại khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa đã phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC, các biện pháp đảm bảo an toàn đối với hộ gia đình, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy cho người dân.

Tuyên truyền PCCC tại phường Trung Phụng

Tuyên truyền PCCC tại phường Trung Phụng

Các cán bộ chiến sỹ đã giới thiệu các phương tiện chữa cháy ban đầu có thể tự trang bị tại các khu dân cư, hộ gia đình; cách sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện và tổ chức thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy bình gas.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục hướng dẫn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp giữa lực lượng dân phòng, người dân tại địa bàn dân cư.

Các lực lượng tham gia diễn tập PCCC tại đám cháy giả định

Các lực lượng tham gia diễn tập PCCC tại đám cháy giả định

Tình huống diễn tập có nhiều lực lượng tham gia

Tình huống diễn tập có nhiều lực lượng tham gia

Sau buổi tuyên truyền các lực lượng và người dân đã tham gia diễn tập xử lý đám cháy giả định xảy cháy tại hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh ở phường Trung Phụng.

Cụ thể, ngôi nhà được bố trí tầng 1 là cửa hàng bán đồ ăn uống, tầng 2 là khu vực sinh sống của gia đình. Tại đây có một số nguồn nhiệt tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình hoạt động, buôn bán như hệ thống nồi điện, bình gas, dầu mỡ,…

Đây là điển hình của loại hình nhà dân kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố, tai nạn nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức về PCCC&CNCH, trang thiết bị phương tiện phục vụ chữa cháy.

Tình huống giả định được đặt ra vào sáng cùng ngày tại tầng 1 của nhà xảy ra chập điện gây cháy. Khi xảy ra cháy, nhiệt độ tăng nhanh, bức xạ lớn, tỏa ra nhiều khói làm cản trở việc thoát nạn của gia đình nạn nhân tại khu vực tầng 2. Đám cháy tiếp tục phát triển nhanh, có nguy cơ cháy lan sang các hộ gia đình lân cận. Trong ngôi nhà có 1 người mắc kẹt tại ban công tầng 2.

Đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm

Đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm

Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng dân phòng phường Trung Phụng đã phối hợp người dân tiến hành chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Các cán bộ thuộc UBND phường và Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu người, tài sản; điều động lực lượng y tế phường đến hỗ trợ sơ cấp cứu người bị nạn.

Nạn nhân sau đó được các lực lượng hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng tại chỗ tiếp tục sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ khống chế thành công đám cháy.

Ngay sau khi kết thúc diễn tập, Công an quận Đống Đa và các đơn vị, lực lượng thuộc phường Trung Phụng đã họp rút kinh nghiệm trong khống chế, xử lý đám cháy nhà dân, cứu người bị mắc kẹt. Từ đó, chỉ ra những thiếu sót và biện pháp khắc phục để công tác PCCC và CNCH tại cơ sở hoàn thiện.