Nhân viên quán cà phê đâm chết đồng nghiệp

ANTĐ - Do mẫu thuẫn trong quá trình làm việc cùng nhau, trong lúc lời qua tiếng lại, Lạp cầm 1 con dao Thái Lan gần đó tấn công, đâm  anh Tùng 1 nhát vào hông trái, gây thương tích nặng và sau đó anh này đã tử vong tại bệnh viện.

Nguyễn Văn Lạp (SN 1995, trú tỉnh Nghệ An) và anh Lê Thanh Tùng (SN 1983, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều là nhân viên phục vụ tại quán cà phê Tuyết Mai, ở địa chỉ số 500 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tuy nhiên trong quá trình làm việc giữa 2 người này thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là có đôi lần ẩu đả với nhau. Được các đồng nghiệp can ngăn nên chưa xảy ra xô xát nghiêm trọng, thế nhưng hàng ngày Lạp và anh Tùng vẫn hậm hực nhau.

Khoảng 2h ngày 11-9 trong lúc đóng cửa quán đi nghỉ thì Lạp và anh Tùng lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lạp cầm 1 con dao Thái Lan gần đó tấn công, đâm  anh Tùng 1 nhát vào hông trái, gây thương tích nặng và sau đó anh này đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Lạp bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.