- Ấn Độ lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa giữa Iran và Pakistan
- Làn sóng máy bay không người lái chở ma túy ở biên giới Ấn Độ - Pakistan
- Ấn Độ có thể triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan
![]() |
Đại sứ quán Ấn Độ tại Matxcơva, Nga |
Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, Satendra Siwal, quê quán ở Hapur, bang Uttar Pradesh, đã làm “trợ lý an ninh” tại Đại sứ quán Matxcơva từ năm 2021. Ông ta bị bắt sau khi bị ATS thẩm vấn và thú nhận rằng đã tham gia hoạt động gián điệp cho tình báo Pakistan.
Thông cáo của ATS ngày 4-2 cho biết, thông qua giám sát vật lý và điện tử, họ đã phát hiện ra các liên lạc của Siwal với các đặc vụ ISI. Theo đó, thông tin nhạy cảm bị tiết lộ liên quan đến các hoạt động chiến lược của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và quân đội Ấn Độ.
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết thêm, người này cung cấp tin mật để đổi lấy các ưu đãi tiền tệ. Từ đó, ATS cáo buộc ISI dùng tiền để lôi kéo nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ, gây ra mối đe dọa đáng kể về an ninh.
New Delhi và Islamabad đang vướng vào tranh chấp biên giới kéo dài ở Kashmir, khu vực có đa số người theo đạo Hồi. Các cuộc đụng độ quân sự lẻ tẻ vẫn tiếp diễn bất chấp việc cả hai đạt được lệnh ngừng bắn dọc Đường kiểm soát và Biên giới quốc tế vào tháng 2-2021.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan xấu đi vào năm 2019, sau khi Quốc hội Ấn Độ bãi bỏ Điều 370 của Hiến pháp Ấn Độ, vốn trao quyền tự trị cho bang Jammu và Kashmir. Pakistan phản ứng bằng cách giảm mạnh quan hệ ngoại giao và kinh tế với Ấn Độ.