- Pakistan cảnh báo Iran về ‘những hậu quả nghiêm trọng’ do vụ tấn công tên lửa
- 14 binh sĩ Iran "mất tích" gần biên giới Pakistan, Iran sẵn sàng trả đũa?
- Tổng thống Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn với Iran và Pakistan đầu năm mới 2018
![]() |
Bản đồ mô tả 2 nước láng giềng Iran và Pakistan |
Trong tuyên bố đưa ra vào đêm qua, New Delhi cho biết, “chúng tôi hiểu hành động mà các quốc gia thực hiện để tự vệ”.
Mặc dù Bộ Ngoại giao Ấn Độ coi sự leo thang căng thẳng là “vấn đề” song phương giữa Iran và Pakistan, nhưng cơ quan này vẫn nhắc lại “lập trường không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố”.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra vài giờ trước khi Pakistan phóng tên lửa vào tỉnh Sistan-o-Balochistan ở miền nam Iran vào sáng sớm 18-1, nhắm vào “hang ổ khủng bố”.
Hành động trả đũa được đưa ra sau khi Pakistan lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Iran là “vi phạm luật pháp quốc tế”, triệu hồi đại sứ nước này ở Iran và cảnh báo nước láng giềng về “những hậu quả nghiêm trọng”.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 18-1, Pakistan cho biết cuộc tấn công “chính xác” đã vô hiệu hóa một số phiến quân ở tỉnh Sistan-o-Balochistan của Iran.
Trong khi đó, các quan chức Iran được truyền thông địa phương trích dẫn hôm 18-1 cho biết, các vụ nổ ở tỉnh Sistan-o-Balochistan đã giết chết 7 người không phải là công dân Iran, trong đó có 3 phụ nữ và 4 trẻ em.
Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan nói rằng các cuộc tấn công của Iran vào tỉnh Balochistan đã dẫn đến “cái chết của 2 đứa trẻ vô tội và làm bị thương 3 bé gái”.
Cuộc tấn công của Iran vào Pakistan diễn ra 1 ngày sau khi Tehran tấn công nước láng giềng Syria và Iraq để đáp trả vụ đánh bom ở thành phố Kerman của Iran hồi đầu tháng này khiến gần 100 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này.
Phát biểu với hãng CNBC tại Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết các cuộc tấn công này “phù hợp với việc chống khủng bố và tự vệ chính đáng”.