Nhận tiền “chạy sổ đỏ” rồi mất hút

ANTĐ - Sang tên đổi chủ, chuyển mục đích sử dụng đất, tách “sổ”… tất cả những nhu cầu này của nhiều người dân được Đào Thúy Nguyệt (SN 1971), trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, nhận “chạy”, với chi phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng…

Đối tượng Nguyệt

Thế nhưng tiền nhận xong, Nguyệt chỉ “bận” tìm cách ăn tiêu chứ không “giúp” được cho bất cứ người dân nào. Bị tố giác và bị CQĐT CAQ Long Biên ra quyết định truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng 17-9, Đào Thúy Nguyệt đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên đầu thú.

Trong gần 10 bị hại mắc bẫy lừa của Nguyệt, “đau” nhất là chị Nguyễn Thu Hương, nhà ở quận Long Biên. Khoảng năm 2009, chị Hương có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất nông nghiệp sang đất đô thị. Qua một số “kênh”, chị Hương được giới thiệu gặp Nguyệt. Sau vài lần gặp gỡ, thỏa thuận, trung tuần tháng 8-2009, chị Hương đã đưa hồ sơ cho Nguyệt để nhờ sang tên, đổi chủ và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chi phí ấn định cho giao dịch này là 100 triệu đồng. Chị Hương đã đưa trước cho Nguyệt 60 triệu đồng. Đầu tháng 9-2009, theo yêu cầu của Nguyệt, gia đình chị Hương đưa thêm cho Nguyệt 15 triệu đồng. Đổi lại, Nguyệt viết giấy biên nhận, cam kết trong thời gian 2 tháng sẽ xong việc.

Tuy nhiên quá thời hạn này, chị Hương không nhận được hồi âm từ Nguyệt. Giục giã nhiều lần, Nguyệt đều khất lần, lẩn tránh. Trước tình thế này, chị Hương đã làm đơn tố cáo Nguyệt đến CAQ Long Biên. Bị triệu tập đến CQĐT, Nguyệt đã giao nộp lại bộ hồ sơ, đồng thời hứa sẽ trả cho chị Hương 75 triệu đồng. Nhưng lời hứa đó đã không được Nguyệt thực hiện.

Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Long Biên tiếp tục nhận được đơn tố cáo Nguyệt của bà Bùi Thị Thúy, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Thông qua người giới thiệu, gia đình bà Thúy gặp và nhờ Nguyệt làm thủ tục tách “sổ đỏ”, tách thửa cho mảnh đất hơn 60m2 ở phường Ngọc Thụy với chi phí là 15 triệu đồng. Gia đình bà Thúy đã đưa trước cho Nguyệt 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ, nhưng sau đó Nguyệt mất hút…

CQĐT xác định đối tượng Nguyệt không có chức năng, nhiệm vụ để làm thủ tục hồ sơ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay làm thủ tục thừa kế sang tên quyền sử dụng đất. Thực tế có trường hợp, sau khi nhận hồ sơ của bị hại, Nguyệt chỉ làm động tác đơn giản là đem nộp ở bộ phận một cửa rồi… để đấy. Vụ án đang được CQĐT CAQ Long Biên khai thác mở rộng. Đề nghị ai từng nộp tiền, hồ sơ cho đối tượng Nguyệt để nhờ làm thủ tục về “sổ đỏ”, đến CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.