Nhân thân cực xấu của gã nhân viên quán bánh đa cua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Làm được 1 thời gian tại quán bánh đa cua, biết chủ cửa hàng thường xuyên để 2 xe máy ở tầng 1 và cất chìa khóa trong ngăn kéo tủ gần đó, nam nhân viên của quán đã lên kế hoạch trộm cắp.

Cuối tháng 7-2022, Trương Văn Kín, SN 1994, trú tại xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thông qua mối quan hệ quen biết, được giới thiệu vào làm nhân viên tại bưng bê và dắt xe cho khách tại quán bánh đa cua, có địa chỉ tại số 6 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Như thường lệ, khoảng 21h hàng ngày, khi hết khách thì chủ quán sẽ dắt 2 chiếc xe máy của gia đình (nhãn hiệu Honda Dream và Honda Vision) vào để ở tầng 1 của cửa hàng, sau đó lên trên sinh hoạt, nghỉ ngơi. Nhiều lần để ý thấy chủ quán cất chìa khóa xe ở ngăn kéo tủ gần đó, Kín liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng Trương Văn Kín đã có tiền án tội hiếp dâm trẻ em và giết người

Đối tượng Trương Văn Kín đã có tiền án tội hiếp dâm trẻ em và giết người

Rạng sáng 11-9, Kín đi bộ từ nhà trọ ở phố Sơn Tây, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội đến cửa hàng, sau đó lẻn vào bên trong, lấy trộm chiếc xe máy Honda Dream vẫn đang cắm chìa ở ổ khóa rồi mang đi gửi tại khu vực công viên Thống Nhất.

Xong xuôi, nam nhân viên này tiếp tục quay lại số 6 Phùng Hưng, lấy chiếc xe Honda Vision nhưng do không tìm thấy chìa khóa nên dắt bộ ngược về hướng đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội và gửi ở một tòa nhà.

Định quay lại lấy chiếc xe Honda Dream mang đi bán thì không thấy xe đâu, nên Kín đi lang thang đến ngày 14-9 thì quay lại lấy chiếc xe Honda Vision mang đi làm lại ổ khóa hết 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên đối tượng đã nhờ một người đứng ra bán giúp chiếc xe lấy số tiền 4,5 triệu đồng.

Chiếc xe máy Honda Vision bị đối tượng trộm cắp

Chiếc xe máy Honda Vision bị đối tượng trộm cắp

Cầm tiền trong tay, Kín trả 1,2 triệu đồng cho cửa hàng sửa xe, 500.000 đồng tiền công cho người giúp mình bán xe, còn bản thân cầm 2,8 triệu đồng ăn tiêu.

Về phần chủ cửa hàng bánh đa cua tại số 6 Phùng Hưng, sau khi phát hiện tầng 1 có sự xáo trộn, lục lọi và 2 chiếc xe máy biến mất đã đến cơ quan công an trình báo. Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Mã đã nhanh chóng điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định thủ phạm gây án là Trương Văn Kín và tổ chức bắt giữ.

Ngày 10-11, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Kín tại quê ở tỉnh Cao Bằng và di lý về Hà Nội để điều tra, làm rõ. Qua công tác trưng cầu định giá tài sản, lực lượng chức năng xác định 2 chiếc xe máy Kín lấy trộm trị giá 48 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu hồi chiếc xe máy Honda Vision trao trả cho bị hại, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với Trương Văn Kín để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, đối tượng đã có tiền án hiếp dâm trẻ em và giết người, bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên án 12 năm tù giam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.