Nhận 2 thẻ đỏ, U23 Việt Nam thua Iraq trong ngày HLV Troussier ra mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc phải chơi thiếu người ngay từ phút 22 đã khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và nhận thất bại chung cuộc 0-3 tại lượt trận đầu tiên giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Rạng sáng 23-3 (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam ra quân Doha Cup 2023 gặp U23 Iraq. Đây là trận đấu ra mắt chính thức của HLV Philippe Troussier gần một tháng đảm nhiệm cương vị "thuyền trưởng".

Trận này, ông Troussier sử dụng bộ ba trung vệ Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, chủ động chơi kiểm soát và triển khai bóng từ các trung vệ.

U23 Việt Nam (áo trắng) chơi nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn là U23 Iraq

U23 Việt Nam (áo trắng) chơi nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn là U23 Iraq

Là tập hợp của các cầu thủ U23 và U20, chưa có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau, vì thế dễ hiểu khi lối chơi của U23 Việt Nam còn thiếu gắn kết, xuất hiện nhiều sai số.

Điển hình là tình huống phút 22, đội trưởng Tuấn Tài đưa bóng vào chân đối thủ ngay trên sân nhà khiến đồng đội Tiến Long phải sửa sai bằng một pha phạm lỗi để truy cản pha áp sát khung thành của đối phương, dẫn đến nhận thẻ đỏ rời sân.

Tình huống mang tính bước ngoặt này khiến U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trong gần 3/4 thời gian của trận đấu và hệ quả là đã để cho U23 Iraq vốn được đánh giá mạnh hơn liên tiếp uy hiếp khung thành.

Thầy trò HLV Troussier gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 22

Thầy trò HLV Troussier gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 22

Chơi hơn người, U23 Iraq dễ dàng tạo thế trận áp đảo và ghi 3 bàn thắng

Chơi hơn người, U23 Iraq dễ dàng tạo thế trận áp đảo và ghi 3 bàn thắng

Sự xuất sắc của thủ thành Quan Văn Chuẩn giúp U23 Việt Nam thoát thua trong một số tình huống, nhưng không thể trụ vững hết trận.

Phút 45+1, Duy Cương phạm lỗi với Abdul-Jabbar trong vòng cấm và trên chấm 11m, Ali Almosawe dễ dàng hạ Văn Chuẩn mở tỉ số cho U23 Iraq.

Phút 60, Ahmed Hassan trong tư thế thoải mái đã tung cú cứa lòng đánh bại Văn Chuẩn, nhân đôi cách biệt. Và tới phút 85, các hậu vệ U23 Việt Nam tiếp tục mắc lỗi để cho đối phương dễ dàng phối hợp nâng tỉ số 3-0, với cú đánh đầu ghi bàn của Al Imari.

Phút 90+2, Minh Khoa thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi không cần thiết.

Trận thua 0-3 trước U23 Iraq là kết quả không như ý trong ngày ra mắt của HLV Troussier song ở góc nhìn tích cực, nó giúp nhà cầm quân người Pháp cùng học trò nhận ra nhiều khiếm khuyết để chỉnh sửa, trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 32.

Theo lịch, 0h30 ngày 26-3, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE. Sau đó ba ngày, đội có thêm một trận đấu nữa (chưa xác định đối thủ) trước khi kết thúc giải.