Nhà tập thể cũ là nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy cháy lan, cháy lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với kết cấu, hạ tầng cũ kỹ, xuống cấp tại một số tập thể cũ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Nằm trong địa bàn có nhiều tập thể và chung cư cũ, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã chủ động đề ra những biện pháp hạn chế cháy, nổ để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân.

Cháy, nổ luôn rình rập

Hiểm hoạ cháy nổ tiềm ẩn tại các nhà tập thể cũ trên địa bàn rất rõ bởi sự xuống cấp trầm trọng của loại nhà xây dựng từ những năm 1980 của Thế kỷ trước. Sự xuống cấp của nhà tập thể cũ, chung cư cũ kéo theo nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dân đã càng làm cho “bà hoả” có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Khu tập thể cũ - Xe lửa Gia Lâm là một trong nhiều tập thể - chung cư cũ trên địa bàn đã sử dụng gần 40 năm và đến nay chưa một lần được cải tạo, nhưng nhu cầu sử dụng của người dân đã tăng lên gấp nhiều lần. Do đó công năng và diện tích, hạ tầng của nó đã không còn khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện nay của người dân. Thế nhưng, nó vẫn phải gánh chịu những nhu cầu hiện tại của con người, vì thế trở nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao bởi sự chắp vá...

Hầu hết các chung - tập thể cũ đều rơi vào tình trạng không lối thoát nạn thứ 2, chuồng cọp được hàn chặt, đường điện cũ kỹ, đồ đạc chất đống khắp hành lang… đó là nguyên nhân làm hại những người đang sinh sống tại các chung cư - tập thể cũ, khi có hoả hoạn xảy ra. Thế nhưng, đối với người dân đã gắn bó lâu dài ở những nơi này thì không có thay đổi gì khác, bởi điều kiện kinh tế eo hẹp. Chỉ có điều, quá trình sinh sống phải đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người bằng việc tự nâng cao ý thức phòng ngừa hoả hoạn. Điều bất cập nhất tại các khu chung cư, tập thể cũ hiện nay là không đủ điều kiện PCCC nhưng cũng không thể cải tạo, khắc phục để cho cuộc sống sinh hoạt của người dân được an toàn hơn. Bởi vì, đây là tập thể cũ, kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC lấy từ đâu, người dân đóng góp thì kinh tế khó khăn, còn chủ đầu tư, ban quản lý nhà đã không còn tồn tại... Chính vì những lý do này đã làm cho các biện pháp an toàn PCCC tại đây chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn từ lực lượng Cảnh sát PCCC cơ sở.

Chỉ rõ tồn tại về an toàn PCCC, Trung tá Nguyễn Đức Thiêm, Phó trưởng CAQ Long Biên khuyến cáo: "Lo lắng nhất tại chung cư, tập thể cũ trên địa bàn hiện nay về an toàn PCCC là nơi để phương tiện của người dân. Nhiều khu nhà cũ do không có nơi để xe, nên việc trông giữ xe máy chỉ tự phát từ người dân ở tầng 1. Trong khi đó, phương tiện PCCC không đảm bảo, không đủ điều kiện nên khi xảy ra sự cố cháy là đe dọa đến tính mạng người dân. Để hạn chế cháy, nổ xảy ra, đơn vị chức năng đã thường xuyển kiểm tra, tuyên truyên nhắc nhở người dân tự nâng cao ý thức về PCCC".

Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa

Xác định rõ tầm quan trọng về an toàn phòng chống cháy, nổ, thời gian qua, Công an quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-CALB (PCCC), về việc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH các chung cư, tập thể cũ trên địa bàn quận.

Qua rà soát, thống kê, hiện tại trên địa bàn quận Long Biên có khoảng 30 chung cư, tập thể cũ. Phần lớn các chung cư này đều xuống cấp, hư hỏng nặng sau nhiều năm đưa vào khai thác, sử dụng; do sự gia tăng dân số cùng với thiếu quan tâm trong công tác quản lý dẫn đến quy hoạch, kiến trúc và chất lượng công trình nhà ở các khu chung cư cũ đã bị biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng.

Quy hoạch toàn khu nhà và hình thức kiến trúc công trình bị thay đổi do tình trạng xây dựng lấn chiếm, cơi nới tự do, tùy tiện; Hệ thống hạ tầng đã bị quá tải và xuống cấp trầm trọng; các nhà tập thể cũ đều được xây dựng trước khi Luật PCCC ra đời, nên không được thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC, không có đủ các trang thiết bị về PCCC; các khu vực người dân sinh sống tự ý cơi nới, lấn chiếm, làm gia tăng nguy cơ cháy lan, gây cháy lớn.

“Trước mắt, để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy, nổ và hậu quả để lại (trong trường hợp xảy ra cháy) tại các chung cư, nhà tập thể cũ, Công an quận Long Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC, nâng cao ý thức cho cư dân trong việc chấp hành các quy định về PCCC để nâng cao tính chủ động, khả năng phối hợp, ứng phó, xử lý khi có sự cố cháy nổ của lực lượng PCCC tại chỗ” - Trung tá Nguyễn Đức Thiêm thông tin.

Điển hình thời gian qua, CAQ Long Biên đã tổ chức hướng dẫn người dân mở lối thoát nạn thứ 2 tại ngôi nhà của mình như cắt lồng sắt, hướng dẫn dùng thiết bị điện, sử dụng gas an toàn.

Thực tế trên cho thấy, công tác PCCC ở các chung cư cũ, nhà tập thể còn nhiều tồn tại, bất cập. Để tránh những tai nạn, sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, đoàn thể các cấp ở cơ sở cần quan tâm, làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình để có giải pháp PCCC hiệu quả. Biện pháp tối ưu hiện nay vẫn là ý thức chủ động của người dân, cùng với đó là phát huy tinh thần tự phòng ngừa cháy, nổ của đoàn thể ở khu dân cư, tổ dân phố.