Nhà 3 tầng bốc cháy, một bà bầu nhập viện

ANTĐ -Một vụ cháy xảy ra trong đêm khuya, tại căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm đã khiến nhiều người hoảng loạn, trong đó có một phụ nữ có bầu sắp sinh phải nhập viện.

Cảnh sát PCCC có mặt để dập lửa, tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ

Vụ cháy xảy ra khoảng lúc 22h, ngày 25-9, tại căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm 518, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người dân trong khu vực phát hiện lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo khói bốc nghi ngút tại tầng 1 căn nhà nói trên. Phát hiện sự việc một số người dân đã chạy đến tri hô cho chủ nhà biết, đồng thời nhiều người khác nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để cố tiếp cận ngọn lửa, dập tắt đám cháy.

Bà Lương Thị Kim Cúc (57 tuổi, chủ căn nhà) cho biết, cả gia đình gồm có 4 người lớn và hai cháu nhỏ đang ngủ thì bất ngờ nghe người dân hô cháy nên bà vội đánh thức những người trong nhà dậy, nhanh chóng tìm đường thoát khỏi căn nhà.

Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ cháy

“Thời điểm đó, lửa đã bao trùm tầng 1 căn nhà, khói bóc nghi ngút chặn hết lối đi xuống đường buộc gia đình chúng tôi phải leo ra lan can kêu cứu hàng xóm và được hàng xóm đưa xuống đất. Còn cô con gái đang có bầu cùng chồng phải leo lên sân thượng, may mắn được lực lượng chữa cháy kịp thời cứu hộ xuống đất an toàn. Tuy nhiên, đứa con gái có bầu sắp sinh bị khó thở và hoảng sợ nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu ”. Bà Cúc run rẩy kể lại.

Nhận được tin, lực lượng PCCC đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục CBCS đến hiện trường dập lửa, ứng cứu. Đến khoảng 23g cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. 

Vụ hỏa hoạn khiến khu dân cư náo loạn, rất đông người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường để xem vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.