Nguyên nhân vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong xảy ra ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, vào khoảng 10h sáng 15-2, Công an huyện Võ Nhai nhận được tin báo của người dân về việc ở xã Dân Tiến xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dân Tiến và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Võ Nhai, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xuống hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 15-2, ông Lê Văn T (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đ (SN 1971), trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn V (SN 1992), ở xóm Tân Tiến, thì bị Lê Văn H (SN 1981, cùng trú ở xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông T và bà Đ.

Sau đó, Lê Văn H đã dùng súng tự sát. Hậu quả, đối tượng H và ông Lê Văn T tử vong; bà Phạm Thị Đ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Thông tin ban đầu được biết, giữa đối tượng Lê Văn H và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

.