Theo lời kể của bà N., sáng 5-8, bà ăn cơm rang cùng với cá rô rán, không cẩn thận bị hóc xương. Đầu tiên, bà uống 3 cốc nước và ăn quả na với hy vọng xương hóc sẽ mắc vào na trôi xuống bụng nhưng không cải thiện. Nghe theo lời mách chữa mẹo của hàng xóm, bà lấy mâm ra xoay 3 vòng quanh bát nước rồi uống hết bát nước, kết quả xương vẫn mắc. Cuối cùng bà lấy bẹ chuối tiêu non ăn với hy vọng xương sẽ mắc vào đó và trôi, nếu ghê cổ nôn cũng móc ra được. Tuy nhiên, sau khi nuốt xong bẹ chuối, bà N. càng thấy đau nhức dữ dội ở vùng cổ họng, 2 bên mang tai, đầu ê ẩm… Đến lúc này bà N. mới chịu vào BV điều trị. Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân đến BV muộn hơn, chiếc xương có thể gây viêm thực quản và việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
