Nguy hiểm rình rập

ANTĐ - Một số cơ sở chế biến gỗ ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ đã tận dụng khoảng trống rìa đường làm nơi tập kết gỗ. 

Những cây gỗ to, tròn nặng hàng tấn không hề được chèn, chắn hay áp dụng bất cứ biện pháp bảo đảm an toàn nào nên rất dễ lăn xuống đường gây nguy hiểm cho người dân. Đây là con đường nối Quốc lộ 32 với huyện Quốc Oai, hàng ngày có rất đông người và phương tiện qua lại, đề nghị chính quyền địa phương yêu cầu chủ những cơ sở chế biến gỗ có biện pháp chèn, buộc cẩn thận những thân gỗ to này, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực…