Nguy cơ sa lầy ở Libya
(ANTĐ) - Các nước tham gia tấn công Libya hy vọng những cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa của họ sẽ lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và thay đổi cục diện quốc gia này. Tuy nhiên lịch sử đã cho thấy họ có thể bị sa lầy vào một cuộc chiến lâu dài và phức tạp.
Xe tăng quân đội Libya bốc cháy do trúng tên lửa của liên quân (Ảnh: Reuters) |
Các cuộc không kích nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sắc tộc chỉ có tác dụng hạn chế trong việc đạt được các mục tiêu ở Bosnia và Kosovo, cho đến khi có sự tham gia của bộ binh hay ít nhất là việc triển khai lính gìn giữ hòa bình tại khu vực này.
Ở Afghanistan, một chiến dịch trên không và sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm đủ để lật đổ chế độ Taliban sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11-9-2001. Nhưng một thập kỷ đã trôi qua, hàng nghìn binh sĩ NATO vẫn phải vật lộn với các phần tử nổi dậy ở Afghanistan. Tại Iraq, hơn một thập kỷ áp đặt cấm vận, thiết lập vùng cấm bay và những cuộc không kích sau khi kết thúc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 đã giúp phần lớn các khu vực người Kurd thoát khỏi sự ảnh hưởng của Tổng thống Saddam Hussein, lập ra vùng tự trị. Tuy nhiên khi đó, ông Hussein vẫn nắm quyền lãnh đạo Iraq.
Năm 2003, sự thay đổi trong chính sách của phương Tây và lực lượng quân sự áp đảo đã nhanh chóng lật đổ chế độ của ông Saddam Hussein. Nhưng cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu lại khởi đầu cho một cuộc nội chiến đẫm máu ở Iraq.
Trong khi thế giới dồn sự chú ý vào trận động đất ở Nhật Bản thì tốc độ mà Anh, Mỹ và Pháp triển khai trong chiến dịch chống lãnh đạo Libya từ khâu bàn thảo đến khi chiếc máy bay đầu tiên xuất kích tấn công lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã diễn ra với tốc độ nhanh khác thường. Do đó, nó ít gây ra các cuộc tranh luận trong dân chúng như trước cuộc chiến Iraq năm 2003.
Tuy nhiên, Anthony Skinner, chuyên gia chính trị thuộc tổ chức Maplecroft ở London cho rằng: “Chiến thắng sẽ không đạt được chỉ bằng các cuộc không kích. Để đánh bại đội quân của Gaddafi, phải đưa quân bộ vào”. Henry Wilkinson, nhà phân tích hàng đầu thuộc Hãng tư vấn an ninh Janusian thì cho biết: “Sức mạnh của các cuộc không kích đều có giới hạn. Nó sẽ không tạo ra cú đánh quyết định và trong nhiều trường hợp không ngăn chặn được các cuộc tấn công vào dân thường. “Mục tiêu lâu dài, dù không nói ra nhưng dễ hiểu, đó là thay đổi chế độ ở Libya”, George Friedman, Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược Strafor cho biết.
Các nhà phân tích cho rằng, khi đưa quân bộ vào, rất có thể liên quân sẽ sa lầy ở Libya và quốc gia này sẽ trở thành một chiến trường đẫm máu như ở Iraq.
Nguyễn Tuyên
(Theo Reuters)