Nguy cơ cháy từ “mớ bòng bong” dây cáp

ANTĐ - Vào hồi 14h ngày 12- 4 đã xảy ra vụ cháy tại cột điện trước cổng khu tập thể D2 Trung Tự, phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa. 

Hiện trường vụ cháy cột điện chiều 12-4

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công ty Điện lực Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc CAQ Đống Đa và Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội khẩn trương đến hiện trường dập tắt đám cháy và tách đoạn cáp bị cháy, tiến hành thay thế, sửa chữa khắc phục sự cố. Chỉ 30 phút sau, đường điện cấp cho toàn bộ 312 khách hàng thuộc trạm D5 Trung Tự đã được khôi phục an toàn. Đến 17h cùng ngày, đơn vị đã cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện trong khu vực từ nhà D1 đến D5 Trung Tự.

Theo ông Mã Hoài Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa, nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định xuất phát từ hộp khuếch đại tín hiệu của hệ thống dây thông tin, truyền hình cáp treo trên cột điện. Các hộp khuếch đại tín hiệu này cũng có dòng điện đi qua nhưng do quá trình lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng không thường xuyên nên một số điểm tiếp xúc không tốt dẫn tới chạm, chập, đánh lửa gây cháy. Vụ cháy vừa qua chủ yếu là cháy hệ thống dây thông tin, cáp truyền hình, tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn của cả hệ thống điện nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngổn ngang hàng trăm sợi cáp các loại trên vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa
(ảnh chụp chiều 14-4)

Được biết, Công ty Điện lực Đống Đa thường xuyên có văn bản thông báo cho các đơn vị kinh doanh viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ an toàn trong quá trình khai thác, vận hành. Công ty cũng cử người cùng phối hợp mở các hòm kỹ thuật để cùng xử lý. Tuy nhiên, sự hợp tác từ phía các nhà mạng viễn thông này rất hạn chế. Trong thời gian tới, đặc biệt là trước dịp hè này, Công ty sẽ tiến hành các giải pháp kỹ thuật như chụp ảnh nhiệt để phát hiện, thông báo cho các đơn vị kinh doanh viễn thông phối hợp  nhằm bảo đảm an toàn cho vận hành hệ thống điện.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy cột điện ảnh hưởng việc cấp điện cho người dân. Nếu tình trạng các cột điện đang oằn mình gánh thêm hàng trăm dây cáp thông tin, truyền hình, internet… chằng chịt, đan xen vào nhau không được khắc phục chắc chắn vừa gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông vừa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn, đe dọa an toàn tính mạng người dân, nhất là trong mùa hè tới.