Thu giữ gần 5 triệu euro không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 5 triệu euro không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Trong khi kiểm tra một chiếc xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát Slovenia tại cửa khẩu Tovarnik trên tuyến biên giới với Serbia, lực lượng cảnh sát biên phòng Croatia đã phát hiện trên xe có 4,75 triệu euro tiền mặt. 
Thu giữ gần 1.000 chai gia vị lẩu, phở gà “lậu”

Thu giữ gần 1.000 chai gia vị lẩu, phở gà “lậu”

ANTĐ - Khoảng 13h ngày 22-11, tổ công tác đội CS phòng, chống tội phạm về môi trường CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát hiện, kiểm tra xe tải loại 1,25 tấn đang bốc hàng trong khuôn viên bến xe Lương Yên. Gần 60 thùng car-ton đã được xếp lên chiếc xe mang BKS: 29C-009.10. 
Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

ANTĐ - Nội dung vụ án: Hai ông Nguyễn Văn A và Nguyễn Ngọc D trưởng và phó thôn Râm có canh tác trên 2 mảnh ruộng sát chân đê từ năm 1988. Đây là đất được quy hoạch là hành lang bảo vệ đê và đất hoang do tập thể quản lý nhưng các hộ tự do canh tác. Khi có dự án tu bổ đê, đất bị thu hồi, hai ông đã kê khai và do là trưởng, phó thôn nên đã tự xác nhận là đất được thôn giao quyền sử dụng của các hộ dân từ trước năm 1993. Trên cơ sở đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất đã lập phương án, phê duyệt và chi trả gia đình ông A số tiền 100 triệu đồng, ông D số tiền 46,5 triệu đồng. Ngay sau đó do có khiếu nại nên cơ quan điều tra vào cuộc và xác định hai ông kê khai và xác nhận không đúng nguồn gốc đất. Số tiền được bồi thường, hỗ trợ thật sự là: Ông A được bồi thường hỗ trợ 27 triệu, ông D được bồi thường hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Gia đình 2 ông đã nộp lại số tiền chênh lệch.
Thu giữ hơn 1 tấn gỗ quý lậu vận chuyển từ Việt Trì về Hà Nội

Thu giữ hơn 1 tấn gỗ quý lậu vận chuyển từ Việt Trì về Hà Nội

ANTĐ - Ngày 9/11, quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại cầu Thanh Trì, tổ công tác đội CSGT số 14 đã phát hiện 1 xe ô tô vi phạm dừng đỗ trên cầu, chở một lượng gỗ khối lớn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, đã đưa về trụ sở hạt kiểm lâm số 2, Chi cục kiểm lâm thành phố Hà Nội làm rõ.
Một số thẩm mỹ viện tạm dừng hoạt động không rõ lý do

Một số thẩm mỹ viện tạm dừng hoạt động không rõ lý do

ANTĐ - Sau vụ việc bác sĩ ném xác nạn nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, cuối tuần qua, 2 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ viện trên địa bàn. Kết quả cho thấy, lĩnh vực hoạt động này đang tồn tại khá nhiều sai phạm.

Mua thiết bị đấu giá 100 triệu đồng, phù phép thành… 130 tỷ đồng

Mua thiết bị đấu giá 100 triệu đồng, phù phép thành… 130 tỷ đồng

ANTĐ - “Đạo diễn chính” của phi vụ mua bán gian dối này là Vũ Quốc Hảo (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II (Công ty ALCII). Hảo cũng là bị can đầu vụ trong vụ án xảy ra tại Công ty ALCII, vừa bị Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố (Báo ANTĐ đã thông tin).
Thực phẩm chức năng kém chất lượng

Thực phẩm chức năng kém chất lượng

ANTĐ - Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 12 vừa phát hiện 2 gian hàng kinh doanh ở Trung tâm phân phối dược phẩm và thiết bị y tế (TTPPDP-TBYT) tại quận Thanh Xuân, bày bán một số thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng.
Biến thịt lợn thối thành... bò khô

Biến thịt lợn thối thành... bò khô

ANTĐ - Khoảng 13h chiều 6-9, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bất ngờ đột kích vào công ty TNHH thương mại thực phẩm Thanh Ly (số 711 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). 
Quy định kê khai tài sản chống tham nhũng chính thức có hiệu lực

Quy định kê khai tài sản chống tham nhũng chính thức có hiệu lực

ANTĐ - Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản không trung thực có thể chịu các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Đây là quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ hôm nay 5-9.
Sách lậu “vào mùa”

Sách lậu “vào mùa”

ANTĐ - Năm học mới đã chính thức bắt đầu, và đây cũng chính là thời điểm “bùng nổ” việc in, phát hành sách lậu với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi .
Bất ngờ bị lợn rừng tấn công, hai người bị thương nặng

Bất ngờ bị lợn rừng tấn công, hai người bị thương nặng

ANTĐ - Khoảng 12h trưa 3-8, sự việc hi hữu xảy ra, khi hai người dân bất ngờ bị một con lợn rừng nặng khoảng 80kg tấn công. Nạn nhân là anh Lê Minh Thứ và bà Đường Thị Ngọc (60 tuổi) trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.