“Người tiêu dùng nên tự biết và tự phát hiện”

(ANTĐ) - Sau bài “Nước uống đóng bình hiệu Ansi có mùi lạ...?” đăng trên báo ANTĐ, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn tỏ thái độ bức xúc về việc hãng nước uống Ansi coi thường khách hàng...

“Người tiêu dùng nên tự biết và tự phát hiện”

(ANTĐ) - Sau bài “Nước uống đóng bình hiệu Ansi có mùi lạ...?” đăng trên báo ANTĐ, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn tỏ thái độ bức xúc về việc hãng nước uống Ansi coi thường khách hàng...

Giá cả có liên quan đến chất lượng

Dạo quanh thị trường Hà Nội mới thấy các loại nước uống đóng chai rất phong phú về chủng loại và giá cả. Với các loại bình từ 19, 20 lít có vẻ như khá đắt hàng vì tiện lợi và phục vụ nhiều đối tượng.

Hiện giá của một bình nước uống tinh khiết loại 19, 20 lít dao động từ 20.000-25.000 đồng/bình. Nếu khách hàng mua lẻ thì tiền cược một bình từ 35.000 đến 50.000 đồng, tùy hãng. Tuy nhiên, giá của nhiều loại nước uống tinh khiết cùng loại do những cơ sở ít tên tuổi sản xuất rẻ hơn nhiều.

Chị Thanh Hà, chủ cửa hàng đại lý bán các loại nước uống chợ Hàng Da cho biết: “Chỉ cần 9.000-10.000 đồng, người mua có thể sở hữu một bình nước tinh khiết. Có thể thấy sự chênh lệch về giá cả của mỗi loại nước được phân ra liên quan đến hệ thống lọc và thanh trùng khác nhau, mà điều này thì không phải người tiêu dùng nào cũng nắm được.

Những người kinh doanh mặt hàng này ở các đại lý đều khẳng định không thể tính được có bao nhiêu loại nước uống đóng chai trên thị trường. Chị Lan Anh chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Buồm giới thiệu với chúng tôi khá nhiều các loại nước uống với đủ chủng loại, tên tuổi khác nhau như: Aquafina, Laska, Sapuwa rồi những loại có cái tên rất “Tây” như Aquabeta, Ada, Nasa, Panona, Amswa, Icewa, Aliwa, New Life, Ansi...

Nhiều nhà sản xuất lợi dụng sự thiếu thông tin của khách hàng để bán ngang với giá của nước khoáng thiên nhiên, trong khi chi phí sản xuất và quy mô của nước uống đóng chai thấp hơn rất nhiều.

Nước uống tinh khiết hiệu Ansi có mùi lạ
Nước uống tinh khiết hiệu Ansi có mùi lạ

Người dân nên tự biết, tự phát hiện...

Ông Đỗ Lê Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có khoảng 120 loại nước uống tinh khiết được cấp phép và do Sở Y tế Hà Nội quản lý. Các cơ sở này đều có chứng nhận tiêu  chuẩn chất lượng (TCCL) do Sở Y tế Hà Nội cấp và Trung tâm Y tế dự phòng là cơ quan thẩm định.

Theo quy định của Bộ Y tế, mỗi năm Trung tâm Y tế dự phòng kết hợp với Thanh tra Sở Y tế cùng các cơ quan có chức năng kiểm tra TCCL của những cơ sở được cấp phép này 1 lần. Trong đó, các cơ sở này phải có giấy chứng nhận TCCL đồng thời xây dựng một hồ sơ thông tin tự công bố sản phẩm.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông tin về sản phẩm mà cơ sở đó công bố, dựa trên những giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường. Trong trường hợp người dân phát hiện sản phẩm nước tinh khiết mà mình sử dụng không đảm bảo chất lượng nên mang đến cơ quan có trách nhiệm cụ thể là Trung tâm Y tế dự phòng để gửi xét nghiệm.

Nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng Trung tâm Y tế dự phòng sẽ gửi cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành. Về việc nước uống tinh khiết hiệu Ansi có mùi như Báo An ninh Thủ đô đã nêu, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn và làm rõ chất lượng của sản phẩm này”.

Để nhận biết sản phẩm nước uống tinh khiết có đảm bảo chất lượng hay không, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên tỉnh táo nhận biết:  Thông tin về sản phẩm, địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng và TCCL sản phẩm... như vậy sẽ tránh mua phải những loại nước không rõ nguồn gốc và kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai đang gia tăng và lợi nhuận kinh doanh khiến các nhà sản xuất mặt hàng này ngày càng đông đảo vì vậy các cơ quan quản lý cần có những biện pháp xử lý và kiểm tra chặt chẽ hơn để đảm bảo sức khỏe người dân.

Ngọc Hân