Người phụ nữ kêu gọi bạn bè góp vốn buôn nông sản để lừa hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ, Hòa nghĩ cách “kêu gọi” anh em, bạn bè góp vốn buôn nông sản để lấy tiền trang trải nợ nần.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa (SN 1986) trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhưng lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023, Hòa đầu tư ngoại hối nhưng bị thua lỗ hàng tỷ đồng.

Phan Thị Hòa tại cơ quan công an

Phan Thị Hòa tại cơ quan công an

Để kiếm tiền trang trải nợ nần, Hòa nghĩ cách góp vốn để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Tin tưởng Hòa sẽ kiếm tiền cho mình, nhiều người đã gửi gắm vốn cho Hòa. Khi đã cầm số tiền lớn, Hòa nghĩ cách bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng (các nạn nhân của Hòa là bạn học phổ thông và anh em họ hàng, láng giềng trú ở huyện Yên Thành, Nghệ An, và huyện Tủa Chùa, Điện Biên).

Tại cơ quan công an, Hòa bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.