Người lớn bất cẩn, 2 trẻ bị bỏng nước sôi

ANTĐ - Đó là trường hợp cháu Dương Hùng, SN 2013, nhà ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Khi gia đình đang đun nước trên bàn, do không có người trông nên cháu bé đã với tay làm ấm đổ, nước chảy dọc chân trái, độ bỏng 1,2,3 diện tích 15% cơ thể phải vào Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cấp cứu và điều trị.

 Sự việc xảy ra lúc 20h ngày 8-4. Trước đó, cháu Nguyễn Ngọc, SN 2011 nhà ở huyện Tân Yên, Bắc Giang cũng bị bỏng phải vào cấp cứu tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội chỉ vì gia đình thiếu cẩn trọng để bát nước sôi trên bàn. Bát nước gây bỏng toàn bộ cánh tay và cẳng chân phải cháu Ngọc, độ bỏng 2, 3, diện tích 7% cơ thể. Trẻ nhỏ hiếu động lại chưa ý thức được tai nạn nguy hiểm, do vậy, để tránh sự cố đáng tiếc các gia đình cần theo sát hoạt động của trẻ.