Người lao động được đảm bảo quyền lợi...

ANTĐ - Sáng 21-3, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV đã được khai mạc với sự tham dự của gần 550 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao kết quả mà các cấp công đoàn Thủ đô đạt được, đặc biệt là những mô hình mới, cách làm mới hiệu quả, sát cơ sở, sát đoàn viên, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp cùng các cơ quan nhà nước chăm lo xây dựng, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động...