Người ghi dấu ấn qua những vụ án lớn

ANTĐ - Khi phóng viên đặt vấn đề viết đôi dòng về những thành tích mà anh đã đạt được trong năm qua, Thượng úy Nguyễn Chức Năng, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Bảo vệ chính trị 4 - CATP Hà Nội khiêm tốn: “Anh nên viết chung về chiến công của đội, bởi không riêng tôi mà nhiều anh em trong đội đã nhiều đêm thức trắng, bám sát địa bàn…”.

Người ghi dấu ấn qua những vụ án lớn ảnh 1Thượng úy Nguyễn Chức Năng cùng Đoàn Thanh niên Phòng Bảo vệ chính trị 4 thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Ba Vì

Trắng đêm trinh sát là chuyện thường 

Mới tròn 30 tuổi nhưng với phẩm chất, năng lực và tác phong được kiểm tra qua thực tiễn công tác, Thượng úy Nguyễn Chức Năng được chỉ huy Phòng, Đội tín nhiệm, đề bạt chức vụ Đội phó và giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy một số chuyên đề quan trọng của đơn vị. Năm 2014, chỉ “gạch đầu dòng” những vụ án lớn mà đồng chí Năng chỉ đạo và trực tiếp tham gia cũng đã hết bàn tay. Điển hình là vụ ngăn chặn thành công đường dây tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang CHLB Đức, Lào, Thái Lan, Trung Quốc hay việc tham gia xác minh kết luận, từ đó báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chứng thực. Kết quả, CATP đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một cán bộ phòng Tư pháp cấp huyện về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cũng trong năm 2014, nhờ nguồn tin từ nhân dân cung cấp, Thượng úy Nguyễn Chức Năng cùng đồng đội đã xác minh, phát hiện một đường dây buôn bán bao bì giả với số lượng rất lớn. Sau khi báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc CATP, Nguyễn Chức Năng cùng đồng đội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mật phục, bắt quả tang và thu giữ gần 8 tấn bao bì giả nhãn hiệu các thương hiệu Ajinomoto, Miwon, Aone, hạt nêm Knorr, xà phòng Omo. Thượng úy Nguyễn Chức Năng cũng chỉ đạo và trực tiếp tham gia bắt giữ 2 vụ vận chuyển điện thoại di động thông minh, thu giữ hơn 300 điện thoại iPhone, Zenphone giả; chỉ đạo và tham gia 4 vụ, bắt giữ 6 ô tô vận chuyển hàng hóa dân dụng với số lượng và giá trị lớn…

Nhiệt tình với công tác xã hội

Không chỉ mưu trí, sáng tạo và nhiệt huyết trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Chức Năng còn nổi trội trong công tác Đoàn của CATP. Đoàn Thanh niên Phòng Bảo vệ Chính trị 4 dù số lượng đoàn viên không nhiều nhưng với lá cờ đầu là Bí thư Nguyễn Chức Năng (2 nhiệm kỳ liên tiếp) đã lập được nhiều thành tích đáng khâm phục. Năm 2013, Đoàn Thanh niên Phòng Bảo vệ Chính trị 4 là đơn vị được nhận lá cờ đầu trong cụm thi đua số 1 - CATP. Trước đó, năm 2012, Đoàn Thanh niên của Phòng đại diện cho Đoàn Thanh niên CATP đã đoạt giải Nhì của Hà Nội, giải Khuyến khích của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc thi tìm hiểu 40 năm “Điện Biên Phủ trên không”…

Hoạt động xã hội từ thiện mới là điểm nhấn đáng chú ý mà Đoàn Thanh niên Phòng Bảo vệ chính trị 4 nói chung, Bí thư Đoàn Nguyễn Chức Năng nói riêng tạo được. Tuy là một đơn vị nghiệp vụ đặc thù của lực lượng công an nhưng mỗi khi bố trí được thời gian, Thượng úy Nguyễn Chức Năng cùng chi đoàn lại tích cực tham gia, vận động các nguồn xã hội hóa tham gia các phong trào từ thiện như: thăm, tặng quà trẻ em mồ côi ở làng Hà Cầu (Hà Trì, Hà Đông); phối hợp với chương trình Góc nhân ái của VTC9 thăm, tặng quà 3 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Nội; vận động một doanh nghiệp ủng hộ 2 triệu đồng mỗi tháng cho một chiến sĩ CAHN bị liệt do gặp nạn trong quá trình công tác (trong vòng 5 năm)...

 “Trong Tháng Thanh niên, các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tích cực đóng góp, tổ chức đi thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì” - Thượng úy Nguyễn Chức Năng hào hứng hơn hẳn khi chia sẻ với chúng tôi về các hoạt động Đoàn của đơn vị.