“Người dơi” câu điện thoại bằng móc phơi quần áo

ANTĐ - Sau vài phút nhóm “người dơi” đã leo được lên tầng cao để câu móc tài sản.

Cầm đầu nhóm “người dơi” là Nguyễn Văn Ngọ (SN 1986), ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Khoảng 2h sáng nay (20-2), Ngọ cùng đồng bọn là Hoàng Văn Quân (SN 1992), ở Sông Lô, Vĩnh Phúc; Hầu Văn Thìn (SN 1988), Hầu Văn Luận (SN 1992), cùng ở Sơn Dương, Tuyên Quang lang thang vào ngõ 1 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội trộm cắp tài sản.

 

Nhóm "người dơi" do Ngọ (áo đen) cầm đầu

Ngọ chỉ cho cả nhóm ngôi nhà 4 tầng, “lệnh” cho đồng bọn chia nhau cảnh giới để trèo lên tầng 3 đang mở cửa sổ trộm cắp. Được Quân công kênh lên vai, Ngọ đu bám vào ban công tầng 2, từ đó tiếp cận mục tiêu tầng 3. Tại đây, Ngọ “mượn” chiếc gậy phơi quần áo của gia chủ, buộc băng dính vào đầu gậy câu trộm chiếc điện thoại Sony Ericsson, trị giá 10 triệu đồng trong phòng rồi theo đường cũ xuống đất.

 

Chiếc điện thoại được nhóm này câu móc bằng gậy phơi quần áo

Đang tiếp tục đi “săn mồi” tại khu vực đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, nhóm này không may “đụng” tổ công tác CAP Yên Phụ và CSCĐ tuần tra đêm. Khai thác “nóng”, nhóm này khai nhận vừa gây ra vụ trộm trên. Mở rộng vụ án, các đối tượng nhận với cùng với thủ đoạn trên đã gây ra 7 vụ trộm cắp khác trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Gia Lâm.