Người dân trợ giúp công an bắt trộm

ANTĐ - Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Duy Khánh (SN 1991), ở cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. 

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là Đỗ Việt Anh (SN 1989) ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội; Chu Quốc Đại (SN 1990), ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Anh Tấn (SN 1994, là đồng phạm của Hoàng Duy Khánh), cùng ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng.

Trước đó, vào chiều 20-8, Trần Quang H. ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức phát hiện 2 nam thanh niên đang phá khóa, lấy cắp chiếc xe máy Honda Dream của gia đình để trước cửa nhà. Ngay lập tức, chủ nhà đã tri hô, đồng thời truy bắt đối tượng. Lúc này, dù đã phá được khóa điện và dắt xe ra ngoài nhưng do thấy động nên kẻ gian đã vứt lại tài sản rồi bỏ chạy. Thấy vậy, đối tượng cảnh giới phóng xe tẩu thoát theo hướng đi Đại lộ Thăng Long. Còn nam thanh niên trực tiếp phá khóa đã bị người dân địa phương phối hợp với tổ công tác Đồn Công an Nam Hoài Đức truy đuổi, bắt giữ. Danh tính kẻ gian được làm rõ là Hoàng Duy Khánh và Hoàng Anh Tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Khánh khai nhận do chơi bời, nợ nần nên hai gã bạn thân đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sắm mớ “đồ nghề” gồm đầy đủ vam phá khóa, tay công, tuốc-nơ-vít… mỗi lần gây án, Khánh và Tấn đèo nhau bằng xe máy đi dọc theo các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ để rình mò người dân sơ hở. Liên tục gây án, từ tháng 2 đến nay, “cặp đôi” này đã thực hiện trót lọt khoảng 25 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận, huyện Hà Đông, Sơn Tây, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng… Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Đỗ Việt Anh và Chu Quốc Đại là các “mắt xích” tiêu thụ tài sản do Khánh, Tấn trộm cắp. Cụ thể, các đối tượng tiêu thụ đã mua mỗi chiếc xe tang vật với giá từ 3 đến 6 triệu đồng, sau đó đứng ra liên hệ, rao bán cho người dân ham của rẻ nhằm mục đích kiếm lời.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức, đến ngày 9-9, cơ quan công an đã xác minh, thu hồi được 12 xe máy liên quan đến các vụ mất cắp. Không ít trong số này đã bị đục xóa số khung, số máy, thay đổi hình dáng bên ngoài, tháo biển kiểm soát hoặc gắn biển kiểm soát giả. Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng Hoàng Anh Tấn.