Người dân Thủ đô chung sức đồng lòng vì chiến thắng đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội thời gian qua đã “chiến đấu” phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm và nỗ lực cao nhất theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”, cùng với nỗ lực và quyết tâm ấy, thành phố mong mỏi và tin tưởng mỗi người dân Thủ đô là một “chiến sĩ” để cùng chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung chiến thắng dịch bệnh.
Với mô hình “vùng xanh” an toàn không có dịch - mỗi người dân và mỗi phường xã đã trở thành pháo đài phòng, chống dịch Covid-19

Với mô hình “vùng xanh” an toàn không có dịch - mỗi người dân và mỗi phường xã đã trở thành pháo đài phòng, chống dịch Covid-19

Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể thực hiện

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, để phòng, chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị cùng hàng triệu người dân Thủ đô đã phải trải qua những khó khăn, thử thách đầy cam go. Dù đã cố gắng, nỗ lực hết sức có thể song dịch bệnh đã khiến thành phố phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn do sự tấn công của biến chủng mới Delta rất nguy hiểm.

Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27-4 tới trưa 9-9 đã có 3.695 trường hợp mắc Covid-19 với 1.578 ca phát hiện tại cộng đồng và 2.117 ca ở các khu cách ly và đáng buồn nhất là đã có hàng chục người tử vong. Cùng với đó, việc giãn cách xã hội những ngày qua đã ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như khiến đời sống của hàng triệu người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong cuộc chiến với đợt dịch Covid-19 thứ tư, thành phố đã phải căng mình cả ở hai mặt trận, đó là vừa phòng chống dịch, vừa nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho hàng triệu người dân. Đến nay, Hà Nội đã trải qua gần 50 ngày đêm “chiến đấu” với “giặc” Covid-19 và giành được những kết quả bước đầu rất tích cực, khích lệ, cổ vũ toàn thành phố hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch bệnh vào ngày 15-9.

Kết quả quan trọng nhất trong phòng, chống dịch mà thành phố đạt được thời gian qua là kiểm soát được tình hình, không để dịch bùng phát mạnh hơn, bất chấp biến chủng mới Delta rất nguy hiểm và dễ lây lan, khi số ca mắc Covid-19 mới ở thành phố đã được kiềm chế với khoảng trên dưới 50 ca mỗi ngày hiện nay, các chuỗi lây lan, ổ dịch phức tạp đều đã cơ bản được kiểm soát. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đã cơ bản bảo vệ được an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất trong phòng, chống dịch là đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.

Những ngày qua, tuyệt đại đa số người dân Thủ đô đã đồng tình, ủng hộ với việc thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ của thành phố. Không những thế, người dân Thủ đô còn chủ động, tích cực và sáng tạo những biện pháp chống dịch, trong đó điển hình là mô hình “vùng xanh” an toàn với dịch bệnh, biến những tổ dân phố, cụm dân cư, xã, phường thực sự trở thành một pháo đài vững chắc chống dịch.

Sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chính quyền và hàng triệu người dân ấy đang ngày càng nhân lên các “vùng xanh” an toàn, thu hẹp dần các “vùng cam” và nhất là các “vùng đỏ” nguy cơ cao. Từ ngày 6-9 vừa qua, nhịp sống, các hoạt động kinh doanh-sản xuất đang dần trở lại trạng thái bình thường mới ở nhiều “vùng xanh” an toàn của thành phố.

Khi giãn cách xã hội, Hà Nội cũng hết sức quan tâm, chăm lo, triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính tới ngày 7-9, tổng kinh phí thành phố đã hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng là hơn 923 tỷ đồng, nguồn lực trợ giúp đã đến với 1,621 triệu người lao động, người sử dụng lao động thuộc diện thụ hưởng theo các chính sách chung thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khoảng 570.000 lượt người, hộ gia đình. Tính chung, từ giữa tháng 7 đến nay, Hà Nội đã có gần 2,474 triệu lượt người, hộ gia đình được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, hỗ trợ nguồn lực an sinh xã hội.

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân

Hướng tới mục tiêu sớm chiến thắng trong đợt dịch thứ tư hiện nay, thành phố đang quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào chặn đứng các chuỗi lây lan, bóc tách một cách triệt để nhất có thể các trường hợp F0 (ca bệnh Covid-19) khỏi cộng đồng và tiêm phủ vaccine cho 100% số người từ 18 tuổi trở lên. UBND thành phố Hà Nội ngày 8-9 đã ban hành Văn bản 2960, yêu cầu tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, trọng tâm là “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút” để hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố, bảo đảm an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ nhằm phát hiện sớm nhất nguồn lây, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch. UBND thành phố yêu cầu, lập kế hoạch chi tiết và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine đến từng phường, xã, thị trấn, theo nguyên tắc “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”, “vaccine về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó” bảo đảm an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ, không được để chậm trễ, có vaccine nào tiêm hết ngay loại đó.

Cùng với tiêm vaccine - thứ vũ khí hiệu quả nhất để phòng, chống dịch Covid-19, thành phố thần tốc tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân Thủ đô để bảo đảm tiến độ tới ngày 12-9 hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, các địa phương, khu dân cư, tổ dân phố tiến hành giám sát việc người dân đến lấy mẫu theo yêu cầu lấy mẫu bắt buộc với 100% người dân thành phố như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chứ không phải là lấy mẫu đại diện, nhất là tại các khu vực “vùng đỏ” và “vùng cam”. Thành phố mong mỏi và yêu cầu mọi người dân đều lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện, bóc tách F0 khỏi cộng đồng sinh sống của chính mình, bởi nếu chỉ cần sót vài trường hợp nhỏ lẻ có nguy cơ cao hoặc đang mang mầm bệnh thì công sức của cả thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương ngày 5-9 đã nhấn mạnh, để sớm kiểm soát dịch bệnh, trở về trạng thái “bình thường mới” trên toàn quốc, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo thống nhất “chống dịch như chống giặc”; lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

Thực tiễn phòng, chống dịch thời gian qua ở Hà Nội cho thấy, thành phố luôn lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng kêu gọi người dân Hà Nội chia sẻ, ủng hộ các biện pháp của thành phố để quyết tâm khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Nhà lãnh đạo cao nhất của thành phố nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách nếu không có sự ủng hộ, đồng lòng của người dân thì không thể thực hiện thành công. Sự vào cuộc, chung sức đồng lòng của nhân dân Thủ đô chính không chỉ đóng góp hết sức quan trọng mà còn khiến “chiến thắng dịch bệnh” thực sự là “chiến thắng của nhân dân”.