Người đàn ông U70 lĩnh án giết người vì "máu ghen ngược"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chấm dứt mối quan hệ bất chính, nhưng Thịnh vẫn tức tối khi có thông tin người phụ nữ trẻ có nhân tình mới. "Máu ghen ngược" nổi lên, người đàn ông U70 này liền sử dụng điện lưới hòng sát hại "tình địch".

Ngày 6-1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Dương Đức Thịnh (SN 1956, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị P (SN 1982), trú cùng huyện Quốc Oai.

Theo cáo trạng truy tố, Dương Đức Thịnh có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị Nguyễn Thị P. Được một thời gian, nghi ngờ chị P có tình nhân mới, nên Thịnh nảy sinh ý định giết người tình của chị P để trả thù.

Bị cáo Dương Đức Thịnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Dương Đức Thịnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện tội phạm, khuya ngày 25-5-2021, Thịnh dụng chiếc kìm cắt đứt đoạn dây cáp viễn thông dài hơn 4 mét, rồi dùng kìm tuốt bỏ phần vỏ nhựa, cuộn một đầu dây xích vào khóa cổng nhà chị P.

Đầu dây còn lại, Thịnh cuộn vào chiếc đinh dài dùng kìm cắm xuyên đinh vào đường dây điện dân sinh nhằm dẫn điện vào xích khóa cổng nhà chị P.

Làm xong, Thịnh không cảnh báo với ai, bỏ mặc cổng nhà chị P có nguồn điện rồi ra về.

Khoảng 5h30 ngày hôm sau, chị P ra mở cồng chạm vào dây xích bị điện giật ngã ngửa ra phía sau, nhưng không tử vong. Nạn nhân sau đó đến Công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, trình báo sự việc.

Hai ngày sau, Dương Đức Thịnh cũng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, ban đầu bị cáo Thịnh phản bác nội dung cáo trạng truy tố, nhưng sau đó nhanh chóng thừa nhận hành vi giết người như cáo buộc .

Khai báo trước tòa, Thịnh cho biết đã qua lại với chị P từ năm 2016. Đến tháng 6-2020 thì bị cáo chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này.

“Sau khi chấm dứt quan hệ, tôi nhận được nhiều tin nhắn của P và những người bạn của cô ấy khiến tôi bức xúc” - bị cáo trình bày. Khi Chủ tọa hỏi lại, “chị P đã nhắn những gì?". Thịnh đáp, Phương nhắn là: “Mày có thích xem tao ngủ với bồ không?”.

Thịnh khai tiếp, do quá bức xúc với những tin nhắn đó, nên bị cáo mới kéo dây dẫn điện nối vào cổng nhà chị P để trả thù. Sau khi nối điện vào cổng nhà, Thịnh quay về ngủ và quên không nhớ đến việc quay lại để gỡ.

Sáng hôm sau, Thịnh nhớ đến việc dòng dây điện hại người, nhưng không buồn quay lại xem có ai chết không. Thịnh cho biết, mục đích kéo dây dẫn điện nối cánh cửa cổng để nhằm hãm hại người tình mới của chị P.

“Tôi tính kéo dây ban đêm, sáng hôm sau người tình của P ra về sẽ mở cửa và bị điện giật” - bị cáo thú nhận. "Vì sao bị cáo có gia đình mà vẫn đi ghen ngược và hãm hại người ta như thế?” - đại diện Viện kiểm sát đặt cầu hỏi.

Trả lời câu hỏi của nữ Kiểm sát viên, Thịnh cho hay, do quá bức xúc về các tin nhắn của chị P. Việc kéo điện nối vào cửa cổng nhà không có mục đích hãm hại ai, mà chỉ muốn đe dọa.

Trong khi ấy, có mặt tại phiên tòa, chị P phản bác một phần lời khai của bị cáo Thịnh. Bị hại cho rằng, bản thân không hề có bồ mới và chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ với Thịnh vì bị lừa dối. “Thực tế ông ấy chưa ly hôn mà chỉ ly thân” - chị P kể tội nhân tình cũ.

Về trách nhiệm dân sự, chị P nói không cần Thịnh phải bồi thường bất cứ thiệt hại gì, đồng thời xin HĐXX xem xét xử bị cáo ở mức án nhẹ nhất, mở rộng con đường cho Thịnh sớm trở về với cộng đồng.

Luận tội bị cáo, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, hành vi của Thịnh là rất gây nguy hiểm đối với xã hội. Xét nhân thân, bị cáo chưa từng có tiền án, lại có thời gian hơn 3 năm phục vụ trong quân ngũ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ và mong HĐXX xem xét khi lượng hình.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Thịnh bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo nói: "Vụ án không gây chết người nên mong HĐXX xem xét xử nhẹ tội".

Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi kéo dây dẫn điện vào cửa cổng nhà chị P của Thịnh có thể gây chết nhiều người nếu không được phát hiện sớm.

Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Do đó, Viện kiểm sát buộc tội bị cáo về hành vi "giết người" là có căn cứ và đúng pháp luật.

Từ những nhận định đưa ra, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Đức Thịnh 8 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Về dân sự, do bị hại không yêu cầu gì nên tòa án không xem xét.