Người dân gặp nạn giữa đỉnh điểm nắng nóng trên cầu Thanh Trì, may mắn được CSGT giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (6/7), một vụ tại nạn giao thông đã xảy ra trên cầu Thanh Trì khiến một nạn nhân bất tỉnh. Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 6/7, tổ công tác do Thiếu tá Phùng Đông Hà, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đê Nguyễn Khoái - Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì thì nhận được tin báo của người dân có vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô.

Ngay lập tức, tổ công tác của Thiếu tá Hà đã di chuyển đến hiện trường và xác định vụ tai nạn giao thông liên quan giữa ô tô do anh Hoàng Duy Thắng (sinh năm 1980 ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển hướng Gia Lâm đi Hoàng Mai, khi đến gần ngang cột đèn chiếu sáng số LS26LB/18 thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì đâm va vào dải phân cách giữa làn xe mô tô và làn xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến dải phân cách văng vào người anh Đỗ Phi Trường (sinh năm 1973, ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), người đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89F1-9946 trên cầu Thanh Trì khiến nạn nhân nằm bất tỉnh.

Chiếc xe chuyên dụng được Cảnh sát giao thông sử dụng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, thời tiết nắng nóng, người bị nạn bị thương nặng, xe cấp cứu chưa kịp đến hiện trường nên Thiếu tá Hà đã sử dụng ô tô của tổ công tác trực tiếp đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Số cán bộ chiến sỹ còn lại trong tổ công tác tiếp tục ở lại để phân luồng, điều khiển giao thông và điều tra giải quyết vụ tai nạn tránh tình trạng ùn ứ kéo dài trên cầu Thanh Trì.

Thông tin ban đầu, anh Đỗ Phi Trường nhờ được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch.