Người đàn bà đã 17 lần phạm pháp hình sự

ANTĐ - Bắt đầu từ năm 1990, đến nay, Tình đã 17 lần phạm pháp hình sự và chủ yếu là trộm cắp tài sản.

Ngày 5-4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Thị Tình (SN 1966, trú ở xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại của nữ “đạo chích” ở lần phạm pháp này là chị KangSarikit Miss Jitsai, quốc tịch Thái Lan.

Không chịu lao động, Đào Thị Tình liên tục trộm cắp tài sản

Quá trình xét xử cho thấy, Đào Thị Tình không có nghề nghiệp và liên tục phải thụ án tù về
tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 29-9-2014, được ra khỏi trại cải tạo ở vụ án trước, bị cáo không về quê mà quay lại Hà Nội sống lang thang, vạ vật.

Khoảng 20h ngày 8-11-2015, “nữ quái” ra khu vực chợ đêm Hàng Đào – Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm để xem ai sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản. Sau một hội “tăm tia”, Tình phát hiện chị KangSarikit Miss Jitsai đứng xem quần áo tại gian hàng trước cửa số 9, phố Hàng Đường.

Giả bộ cũng là một khách đến xem hàng, Tình lân la áp sát chị KangSarikit Miss Jitsai, rồi rút trộm chiếc điện thoại (trị giá 1,5 triệu đồng) trong túi quần nữ du khách người Thái Lan. Tuy nhiên khi chưa kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị bị hại phát hiện và hô hoán mọi người bắt giữ.

Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi “đạo chích” của bản thân, song trình bày rằng do hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm và không có tiền mua quần áo mặc nên mới rình mò trộm cắp tài sản.

Xem xét nhân thân của bị cáo, Tòa án Hà Nội xác định, bắt đầu từ năm 1990 đến tháng 1-2013, Tình từng 5 lần bị kết án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Môi giới mại dâm”. Ngoài ra, xen kẽ trong các lần bị kết án đó, đối tượng còn bị cơ quan công an ở nhiều địa phương 11 lần xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước nhân thân “quá xấu” của bị cáo, thế nên cho dù tài sản trộm cắp ở lần này có giá trị không lớn, song HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt Đào Thị Tình 15 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Và đây là lần thứ 17, “nữ quái” quê Hải Phòng có hành vi phạm pháp hình sự.