Người đàn bà cả gan cắt động cơ điện 22kW rồi trộm cắp

ANTĐ -Với vỏ bọc “hành nghề” đồng nát, phế liệu người đàn bà “cầm tinh con hổ” đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp hệ thống công trình thủy lợi.

Trong thời gian từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mê Linh thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất trộm máy bơm tại các trạm thủy lợi, tưới tiêu cho đồng áng… Kẻ trộm không từ thủ đoạn nào, ngay cả máy đang hoạt động cũng bị cắn điện đột ngột rồi khuân thiết bị đi.

Theo thống kê những vụ xảy ra tại tram bơm lớn ở khu vực Trạm bơm Chu Trần, xã Tiến Thịnh, Trạm bơm Gốc Đề, xã Tiền Phong, Trạm bơm Vực Trên, xã Vạn Yên… và hơn 10 trạm bơm lớn khác trên địa bàn đều bị mất “kiểu” rất giống nhau, hầu hết có dấu vết bị cưa hoặc dung kìm cộng lực cắt phá.

Hai đối tượng Tuyết và Hoàng tại CAH Mê Linh


Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CAH Mê Linh đã nghiên cứu dấu vết hiện trường, xây dựng kế hoạch mật phục bắt đối tượng trôm cắp. Việc nắm vững địa bàn cơ sở và kinh nghiệp đánh án của tổ công tác, “mẻ lưới” đầu tiên đã “vét” gần như trọn vẹn ổ nhóm.

Mở đầu “ra quân” là trong đêm đầu tháng 8-2013, Đội CSKT- CAH Mê Linh cùng các đội nghiệp vụ- CAH bắt quả tang kẻ cả gan “cắt đứt hệ thống tưới tiêu thủy lợi” trên địa bàn. Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (1974) có HKTT tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (1993) HKTT tại Thanh Miện, Hải Dương, còn đối tượng tên Nam đã bỏ trốn. 3 đối tượng này đã đột nhập Trạm bơm Đồng Móc, thuộc HTX DVNN thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, để trộm cắp máy móc.  

Toàn bộ tang vật máy móc, kìm cộng lực, cờ lê, xe cải tiến, xe máy là phương tiện gây án đã được cơ quan Công an thu giữ. Tại đây các đối tượng đã khai nhận, ngoài vụ án này chúng còn trộm cắp hàng chục vụ trót lọt. Tất cả số tài sản trộm cắp được bọn chúng mang bán đồng nát tại địa bàn huyện Đông Anh.

CAH Mê Linh đấu tranh 2 đối tượng đã khai nhận gây ra hàng chục vụ trộm cắp khác 


Điều đáng nói, thủ đoạn gây án của nhóm đối tượng rất tinh vi, chủ yếu vào giờ rạng sáng. Đối tượng Tuyết khai nhận, thực hiện hành vi trộm cắp vào giờ đó thì mọi người đang ngủ say, việc gây án dễ dàng mà không bị phát hiện.

Một số lần nhóm đang trộm cắp vào “múi giờ này” đã bị người dân phát hiện đuổi bắt, nhưng nhóm này vẫn quyết gây án. Ngoài trộm cắp máy bơm, thép xây dựng tại công trình, bọn chúng còn hoạt động sang cả “lĩnh vực” thuộc về ô tô... Những đêm “đi làm” không trộm cắp được máy bơm, chúng chuyển sang trộm cắp bình ắc quy ô tô, mà chủ yếu là xe tải… Và tất cả những lần gây án đều trót lọt một cách dễ dàng.

Hiện vụ việc đang được CAH Mê Linh tiếp tục điều tra, xử lý.