TP.HCM:

Người đàn bà 62 tuổi mang lượng lớn sản phẩm động vật quý hiếm vào Việt Nam

ANTD.VN - Người đàn bà 62 tuổi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi cất giấu tinh vi lượng lớn sản phẩm động vật hoang dã Châu Phi quý hiếm trong hành lý cá nhân để nhập cảnh vào Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM ngày 14/5 cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu – Bộ Công an, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng – Công an TP.HCM và các cục nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan khám phá 1 vụ vận chuyển các sản phẩm động vật hoang dã Châu Phi quý hiếm vế Việt Nam thông qua đường sân bay này.

Hiện các cơ quan chức năng dang tạm giữ 1 người phụ nữ 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Người phụ nữ bị tạm giữ với lượng lớn tang vật

Được biết qua công tác nghiệp vụ, các lực lượng phối hợp như đề cập mới đây đã phát hiện 1 người phụ nữ nhập cảnh từ Châu Phi về Việt Nam thông qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra. Rà soát trong hành lý cá nhân và vật dụng gia đình của nữ hành khách, cơ quan chức năng đã phát hiện có lượng lớn các sản phẩm từ động vật hoang dã Châu Phi.

Tang vật lông đuôi voi

Người đàn bà 62 tuổi mang lượng lớn sản phẩm động vật quý hiếm vào Việt Nam ảnh 3

Các khúc ngà voi

Người đàn bà 62 tuổi mang lượng lớn sản phẩm động vật quý hiếm vào Việt Nam ảnh 4

Và móng vuốt của loài báo gấm Châu Phi

Cụ thể lượng tang vật bị phát hiện, thu giữ gồm: gần 4kg ngà Voi đã được cắt khúc, 9 cái đuôi Voinhiều loại móng vuốt và đặc biệt còn có 3 bộ da của loài Báo gấm Châu Phi. Đây là sản phậm từ động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong sách đỏ và giá trị thị trường ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị phối hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng thông tin, trong vòng 1 tháng trở lại đây, đơn vị này phối hợp với 1 số cơ quan liên quan đã chặn bắt nhiều vụ nhập trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã có nguồn gốc từ Châu Phi như: ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác… Tổng giá trị tang vật của các vụ này lên đến hơn 10 tỷ đồng.