ANTĐ - Ngày 6-1-2015, Bệnh viện mắt Việt Nhật Hà Nội đã khám cho 100 cụ là người cao tuổi của phường Phúc Xá, mở đầu đợt triển khai phục vụ khám miễn phí và chữa mắt cho người cao tuổi thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.
ANTĐ - Các nhà khoa học của Đại học Monash, Australia đã phát hiện, cảm giác thèm ăn của người cao tuổi là một trong những tiêu chí cơ bản để dự đoán nguy cơ tử vong và tình trạng sức khỏe của họ.
ANTĐ - Đó là nhận định của GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, tại buổi lễ đưa vào sử dụng Trung tâm tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng ứng dụng.
ANTĐ - Với tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, ngày 22/8, CAQ Ba Đình phối hợp với phòng CSQLHC về TTXH, CATP Hà Nội đã trực tiếp đến tận nhà làm thủ tục cấp, đổi CMND cho người cao tuổi và người tàn tật trên địa bàn hai phường Điện Biên và phường Thành Công.
ANTĐ - Nghiên cứu của Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho thấy, tỷ lệ người già mắc bệnh sa sút trí tuệ ở cộng đồng nước ta chiếm gần 5% và sau 5 năm, tỷ lệ này sẽ tăng lên gần gấp đôi.
ANTĐ - Hưởng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” do Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-8 đến 1-10 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
ANTĐ - Cùng với tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh, số bệnh nhân là người cao tuổi đến các bệnh viện điều trị chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Tuy nhiên, hệ thống điều trị dành riêng cho các đối tượng này ở nước ta hiện thiếu trầm trọng.
ANTĐ - Sáng sớm nay (28-5), một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà điều dưỡng ở miền nam Hàn Quốc làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, chủ yếu là các bệnh nhân cao tuổi.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học John Hopkins, Mỹ đã so sánh não bộ của người cao tuổi có thính lực bình thường với những người khiếm thính và phát hiện ra những người khiếm thính não bộ bị thu nhỏ dần theo thời gian (họ bị mất 1cm3 mô não mỗi năm).
ANTĐ - Sau cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục Thống kê dự báo đến năm 2017 nước ta sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số. Từ năm 2011, theo kết quả điều tra, tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên đã chiếm 7% dân số. Theo quy ước của Liên hợp quốc, với tỷ trọng này, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số sớm hơn 6 năm so với dự báo. Tốc độ già hóa của Việt Nam nhanh hàng đầu châu Á và thuộc diện nhanh nhất thế giới. Thời gian từ già hóa dân số, sang giai đoạn dân số già chỉ khoảng 18 năm, ngắn hơn rất nhiều nước phát triển như Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản.
ANTĐ - Thoái hóa khớp thường xảy ra ở người cao tuổi nhưng gần đây xu hướng người trẻ mắc căn bệnh này đang ngày một gia tăng. Do chủ quan ỷ lại vào “sức trẻ” nên không quan tâm và điều trị sớm, do đó gây ảnh hưởng tới chất lượng sống cũng như năng lực lao động của người bệnh.