Người biểu tình khiêng quan tài đòi gặp Tổng thống Afghanistan

ANTĐ - Những người biểu tình đã kéo đến Dinh Tổng thống Afghanistan ở Kabul vào ngày 11-11, mang theo quan tài của 7 người dân bị phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chặt đầu những ngày gần đây (ảnh). 
Người biểu tình khiêng quan tài đòi gặp Tổng thống Afghanistan ảnh 1

Các nạn nhân thuộc nhóm dân tộc thiểu số Hazaras ở tỉnh Zabul, nằm trong số những người bị bắt cóc từ tháng 3-2014. Ông Zulfiqar Omid - lãnh đạo một đảng chính trị đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết, ít nhất 53 người Hazaras đã bị bắt cóc, một số được thả, bị giết hoặc giam cầm.

Những người tham gia biểu tình chỉ trích chính phủ thất bại trong việc bảo vệ dân chúng và muốn được trực tiếp đối thoại với Tổng thống Ashraf Ghani về tình hình này. Lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông biểu tình. Theo người phát ngôn Ismail Kawoosi của Bộ Y tế nước này, 7 người bị thương do đạn lạc. Trong khi hoành hành tại Syria và Iraq, IS cũng vươn vòi “bạch tuộc” sang Afghanistan với 1.000-3.000 chiến binh tại quốc gia châu Á này.