Tây Ban Nha:

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

ANTĐ - Hàng nghìn người biểu tình Tây Ban Nha ngày 25-9 đã đụng độ với cảnh sát ở Thủ đô Madrid khi chính phủ nước này chuẩn bị công bố một loạt các biện pháp khắc khổ mới cho kế hoạch ngân sách năm 2013. 

Cảnh sát đã bắn đạn cao su và sử dụng dùi cui để giải tán đám đông khi hàng nghìn người biểu tình tập trung tại quảng trường Neptune cố gắng đẩy đổ các hàng rào do cảnh sát dựng lên xung quanh tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát cho biết, ít nhất 22 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ và 32 người khác bị thương trong đó có 4 cảnh sát. 

Những người biểu tình cho biết, họ đã chán ngấy với các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ như giảm lương, cắt giảm chi tiêu công nhưng lại tăng thuế nhằm đáp ứng các cam kết về hạ mức thâm hụt ngân sách. Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Mariano Rajoy phải công bố gói “thắt lưng buộc bụng” mới kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng  12-2011. Tây Ban Nha hiện đang thuyết phục các đối tác châu Âu rằng, nước này có thể giảm thâm hụt ngân sách hơn 60 tỷ euro vào năm 2014.