Ngư dân Nhật bắt được cá lươn sói khổng lồ, nghi nhiễm phóng xạ

ANTĐ - Bức ảnh một ngư dân Nhật Bản tay nâng con cá lươn sói lớn bất thường, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội nước này.

Theo Daily mail, ngư dân Hirasaka Hiroshi đã bắt được con cá lươn sói lớn chưa từng thấy, trong một lần thả lưới tại vùng biển xung quanh đảo Hokkaido nước này. 

Con cá khổng lồ anh Hiroshi bắt được lần này được coi là con cá lươn sói lớn nhất từ trước tới nay. Miệng của nó có thể nuốt chửng một quả bóng đá, trong khi thân dài đến 2m- gấp đôi kích thước bình thường của những con cùng loài.
Anh Hiroshi cũng nói rằng trong vòng 3 tháng qua, anh đã 2 lần bắt được cá lươn sói lớn gần như vậy.
Ngư dân Nhật bắt được cá lươn sói khổng lồ, nghi nhiễm phóng xạ ảnh 1Con cá lươn sói này dài đến 2m, hình dáng xấu xí

Cá lươn sói thường sống ở tầng đáy của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và ăn các loài cá nhỏ và sinh vật phù du. Dù hình dáng dữ tợn và đáng sợ, thường xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng khoa học nhưng thực tế cá lươn sói rất hiền lành.
Ngư dân Nhật bắt được cá lươn sói khổng lồ, nghi nhiễm phóng xạ ảnh 2Nhiều người nghi rằng, con cá này bị ảnh hưởng từ thảm họa hạt nhân Fukushima

Việc bắt được những con cá lớn ngoài sức tưởng tượng so với những động vật cùng loài đang dấy lên những lo ngại về hậu quả để lại của thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Thảm họa kép động đất sóng thần cách đây 4 năm đã đánh sập hệ thống làm mát nhà máy hạt nhân Fukushima, khiến 3 lò phản ứng tan chảy và phát tán chất bức xạ vào đại dương, gây ảnh hưởng đến các loài thủy sinh. Thảm họa này được đánh giá là lớn nhất kể từ sau khủng hoảng hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Nhiều năm sau thảm họa Fukushima, cá đánh bắt ở những vùng biển lân cận có lượng phóng xạ vẫn cao gấp 2.500 lần mức an toàn cho phép.