Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi viện trợ quân sự từ EU, NATO

ANTĐ - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi những sự hỗ trợ quân sự từ NATO và EU trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk vào hôm 17/8.

“Chúng tôi cần viện trợ quân sự. Bởi vì nếu viện trợ đến, các đơn vị trên mặt đất của lực lượng quân đội sẽ hoạt động dễ dàng hơn”, ngoại trưởng Klimkin cho biết và lên tiếng kêu gọi EU và NATO hãy giúp sức Ukraine.

Ông Klimkin cho rằng vấn đề nằm ở các tay súng li khai tại miền đông nam Ukraine, những người từ chối đối thoại với lực lượng quân đội Ukraine: “Có một nhóm liên lạc giữa Ukraine, Nga và OSCE. Tuy nhiên rất khó để liên lạc được với đại diện của Donetsk và Lugansk, kể cả khi điều này nằm trong kế hoạch”.

Ngoại trưởng Ukraine, Pavlo Klimkin

Ông cũng hi vọng rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 9 tới sẽ đi đến quyết định về việc hỗ trợ chính trị cho Ukraine, đất nước đang cần nhiều viện trợ để cải tổ và trang bị vũ trang cho lực lượng quân đội.

Ông Kilmkin đã nêu đích danh Đức và thủ tướng Angela Merkel là lực lượng có khả năng đóng góp nhằm giải quyết xung đột: “Thủ tướng Đức đang làm một công việc tuyệt vời. Bà Merkel nắm một vai trò quan trọng trong quá trình hoá giải mẫu thuẫn và giúp EU có một tiếng nói chung trong vấn đề này. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là vẫn còn nhiều công việc phải làm để mang lại hoà bình cho Donetsk và Lugansk”.

Kể từ giữa tháng 4, Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại các phần tử đòi li khai thân Nga và không công nhận quyền lãnh đạo của chính quyền sau đảo chính.

Kể từ khi chiến dịch diễn ra, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 5.000 người khác bị thương, hầu hết những người này đều là dân thường, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc. Ít nhất 117.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Nga liên tiếp chỉ trích các hành động quân sự của Kiev là bạo lực đẫm máu và thúc giục các bên tiến tời bàn đối thoại hoà bình để giải quyết vấn đề.