Ngoại trưởng John Kerry gặp mặt chính phủ tạm quyền Ukraine

ANTĐ - Ngoại trưởng mỹ, John Kery sẽ bay đến thủ đô Kiev của Ukraine vào thứ 3 (4/3) để gặp chính phủ tạm quyền của nước này.

Chuyến đi của ông Kerry diễn ra được xem như là một phản ứng mạnh mẽ hơn của Mỹ và phương Tây trước hành động can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine. Ông Kerry có thể sẽ ban hành nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế, ngừng cấp visa, đóng băng tài sản của những người Nga, tăng thuế thương mại và cắt giảm đầu tư.

Mỹ không muốn dùng quân sự để chống lại Nga mà muốn giải quyết qua con đường đàm phán

Giới chức Mỹ tin rằng Nga đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng tự trị Crimea của Ukraine và đang có hơn 6.000 binh lính Nga đang đóng quân ở đây. Mỹ cũng đang nghe ngóng  về tình hình giao tranh của những lực lượng phiến quân nhỏ ở miền đông Ukraine.

Một nguồn tin khác cũng chỉ ra rằng Mỹ không hề có ý định dùng quân sự để chống lại Nga trong sự việc này, chính quyền của tổng thống Obama đang nỗ lực giải quyết tình hình bằng chính trị, kinh tế và ngoại giao.