Ngỡ ngàng con kéo côn đồ về nhà chém cha và chú

ANTĐ - Bị cha là ông Phan Văn Dũng và chú là Phan Văn Trịnh đánh trước đó, nên khoảng 15h30, ngày 10-8, Phan Văn Vương (SN 1995, con đẻ của ông Dũng), trú ở xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh) là học sinh lớp 12 trường PTTH Sơn Tịnh I kéo thêm 8 đồng bọn, kẹp theo hung khí đi taxi về nhà để tìm chém cha và chú.
Ngỡ ngàng con kéo côn đồ về nhà chém cha và chú ảnh 1
Phan Văn Vương cùng hung khí dùng để chém cha và chú

Trước lúc gây án, nhóm côn đồ bị Công an huyện Sơn Tịnh và Công an xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh) phát hiện ngăn chặn.

8 đồng bọn của Vương gồm: Đinh Quang Thái (SN 1995), trú ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà), Nguyễn Thanh Long (SN 1995), Hồ Thanh Thảo (SN 1995), Võ Thanh Đạt (SN 1996), Võ Minh Tâm (SN 1994) đều trú tại xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Cù Văn Trung (SN 1995), trú ở thị trấn Sơn Tịnh, là học sinh Trường PTTH Sơn Tịnh I, Võ Tiến Hùng (SN 1995)  trú ở thị trấn Sơn Tịnh và Vương Quốc Bảo (SN 1994) trú ở Tịnh Bắc (Sơn Tịnh).

Đồng bọn của Vương tại Công an huyện Sơn Tịnh

Vương khai nhận: Vì bị cha và chú đánh nên y đã rủ đồng bọn đi nhậu thịt cầy, sau đó lên kế hoạch đi trả thù cha và chú. Vụ việc đã gây dư luận bất bình trong nhân dân địa phương.
Hiện Công an huyện Sơn Tịnh đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng này.