Hà Nội

Nghiện nặng, tung hoành cướp giật lấy tiền mua ma túy

ANTĐ - Đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và nghiện ma túy nặng. Bị bắt vào tù nhưng sau khi mãn hạn, hắn bị nghiện trở lại và tiếp tục đi theo con đường tội lỗi.

Khoảng 20h tối ngày 19/6, tổ công tác Y9 – 141 làm việc tại ngã 5 Cát Linh – Giảng Võ phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển chiếc xe wave màu đỏ không biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thượng úy Trần Tú Anh, tổ trưởng tổ công tác Y9 cho biết: “Khi phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng đã quay đầu bỏ chạy với tốc độ khá nhanh. Tuy nhiên, ngay sau đó đã bị các trinh sát khống chế”.

 Nghiện nặng, tung hoành cướp giật lấy tiền mua ma túy ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Phan Tuyến
Nghiện nặng, tung hoành cướp giật lấy tiền mua ma túy ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp


Kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện có một bình xịt hơi cay. Qua đấu tranh khai thác, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1981, trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Phan Tuyến, sinh năm 1995, trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền nên đã rủ nhau đi cướp. Trước đó, lợi dụng sơ hở của người đi đường, Điệp đã thực hiện trên 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, chủ yếu là ví tiền, túi xách, điện thoại và đối tượng mà Điệp nhắm tới là phụ nữ đi một mình và sinh viên.

Chiếc xe bị nghi là tang vật


Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và nghiện ma túy nặng. Bị bắt vào tù nhưng sau khi mãn hạn, hắn bị nghiện trở lại và do không có công ăn việc làm, của nả trong nhà tiêu tán nên đã tiếp tục đi theo con đường tội lỗi. Do thấy việc “làm ăn” trót lọt nên Điệp đã rủ Tuyến cùng tham gia. Tuyến khai đây là lần đầu cùng Điệp đi cướp giật.

Cũng theo Thượng úy Trần Tú Anh, chiếc xe wave mà hai đối tượng điều khiển nhanh chóng được xác minh chủ sở hữu hiện đang trú tại Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vì vậy, chiếc xe đang bị nghi ngờ là tang vật.

Hiện, hai đối tượng đang được đưa về Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.