Nghiện ma túy “đá”, cưỡng đoạt chủ hiệu vàng

ANTĐ - Khi bị bắt, Xuân khai do nghiện ma túy “đá” nên đã có hành vi xông vào hiệu vàng, cưỡng đoạt nhẫn và dây chuyền vàng.

Sáng 2-6, đại diện CATP Bắc Giang đã tiến hành trao trả tài sản gồm 2 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng cho chủ cửa hàng vàng bạc Nguyễn Văn Đôn, địa chỉ số 42 đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP Bắc Giang. Cùng đó, cơ quan Công an đã trao trả số tiền gần 40 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Hằng, SN 1983, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Số tiền này chị Hằng bị kẻ gian lấy mất khi đang điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nghiện ma túy “đá”, cưỡng đoạt chủ hiệu vàng ảnh 1
Công an TP Bắc Giang trao trả tài sản cho người bị hại

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 13h ngày 14-5, trong lúc ngủ say tại bệnh viện, chị Hằng đã bị Phạm Thị Bẩy, SN 1982, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, lấy trộm túi xách bên trong có 38 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bẩy, lực lượng Công an thu giữ 1 “cây” vàng và 9 gói ma túy. Đối tượng Bẩy khai nhận, số vàng trên được mua từ tiền trộm cắp của chị Hằng.

Liên quan đến vụ việc tại cửa hàng vàng bạc Nguyễn Văn Đôn; khoảng 7h ngày 23-5, Công an TP Bắc Giang nhận được tin báo có đối tượng đến gây rối và lấy đi 2 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng. Qua truy xét, lực lượng Công an bắt được đối tượng Nguyễn Văn Xuân, SN 1970, trú tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang. Xuân đang bị CATP Bắc Giang tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.