Nghĩa cử tốt đẹp vì đồng bào trong hoạn nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xung đột vũ trang ở Ukraine diễn ra ác liệt tại nhiều thành phố, nơi có hàng nghìn người Việt Nam sinh sống, song đến nay hầu hết đồng bào ta đã sơ tán tới nơi an toàn, không có ai thương vong và những người đầu tiên đã trở về quê hương trong vòng tay của người thân.
Những đồng bào đầu tiên sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine về tới sân bay Nội Bài ngày 8-3

Những đồng bào đầu tiên sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine về tới sân bay Nội Bài ngày 8-3

Mừng vui giây phút trùng phùng

Sau hành trình kéo dài gần 11 tiếng từ thủ đô Bucharest của Romania, chuyến bay mang số hiệu VN88 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 287 người Việt Nam ở Ukraine đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa 8-3. Đây là những công dân Việt Nam đầu tiên sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine được đưa về nước, trong đó có 71 trẻ em dưới 12 tuổi, bao gồm 14 trẻ dưới 2 tuổi và một số người có bệnh nền.

Những công dân đầu tiên ở Ukraine về nước ngày 8-3 là những người sơ tán từ các vùng chiến sự tại Ukraine qua Moldova, sang Romania. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã trực tiếp đón công dân ta di chuyển từ Moldova đến hai điểm tiếp tại Thủ đô Bucharest và ra sân bay. Đại sứ quán cũng đồng thời phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Romania thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho công dân ta tại Romania trước khi lên máy bay về nước.

Do Ukraine đang là vùng chiến sự nên Vietnam Airlines đã xây dựng phương án khai thác đường bay đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine và Romania là một trong số đó. Hãng hàng không quốc gia đã bố trí tổ bay gồm 25 thành viên là những người dày dạn kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay đón công dân ở Ukraine về nước.

Ngay từ sáng sớm 8-3, nhiều người thân của các kiều bào đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài từ sớm và hồi hộp chờ đến giờ gặp lại con, cháu, anh, chị, em, bạn bè của mình sau một thời gian dài xa cách cũng như trở về tuyệt đối an toàn từ vùng chiến sự ở Ukraine. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải đã đón và thăm hỏi bà con tại sân bay.

Cùng đại diện các cơ quan đón bà con về nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu bày tỏ sự vui mừng và xúc động được đón chuyến bay đầu tiên sơ tán bà con từ vùng chiến sự về tới quê hương. “Cảm xúc của tôi vừa vui mừng, vừa bồi hồi xúc động, đây là chuyến bay đặc biệt được tổ chức trong thời gian ngắn với 287 hành khách trong đó có nhiều trẻ em. Tôi đã đứng ở chân máy bay đón bà con về cơ bản nhận thấy bà con đều khỏe mạnh, vui mừng biết ơn đến Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức được chuyến bay đưa bà con về nước an toàn” - Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nói.

Đón con và các cháu trở về đất nước sau một hành trình dài sơ tán vất vả từ vùng xung đột vũ trang, ông Phạm Quang Sơn (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; người từng có thời gian dài sinh sống ở thành phố Odessa của Ukraine) cho biết, gia đình ông rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tổ chức chuyến bay bảo hộ công dân đưa các con, cháu của ông hồi hương an toàn. Ông bày tỏ: “Từ hôm nhận được tin Nhà nước tổ chức chuyến bay cứu trợ, chúng tôi rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương và đã dành riêng chuyến bay cứu trợ để đưa bà con về nước”.

Là một trong những người đầu tiên từ Ukraine, ông Dương Văn Hồng, cư trú ở thành phố Odessa, bày tỏ cảm ơn cộng đồng người Việt ở Ukraine, Romania và các cán bộ ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều với bà con sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Giúp đỡ thiết thực, cưu mang đồng bào trong hoạn nạn

Sau chuyến bay đầu tiên, các hãng hàng không trong nước, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa đồng bào ở Ukraine về nước. Trước mắt, Việt Nam tổ chức 2 chuyến bay từ Ba Lan ngày 9-3 do hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện; Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ 3 chặng Bucharest (Romania) - Nội Bài (Hà Nội), dự kiến rời Nội Bài ngày 10-3 đi Bucharest và hạ cánh tại Nội Bài lúc 11h30 (giờ Hà Nội) ngày 11-3.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do việc khai thác đến Ukraine không thực hiện được vì là vùng chiến sự nên các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine như Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga) và Minsk (Belarus). Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Từ khi xung đột vũ trang xảy ra ở Ukraine, một trong những chủ trương ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc là đảm bảo an toàn tính mạng, bảo hộ hợp pháp công dân người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay. Chính phủ đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để sơ tán bà con khỏi vùng chiến sự và hỗ trợ bà con trên tinh thần tự nguyện được về nước an toàn. Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan đầu mối đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước bên cạnh Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia... phối hợp với các hội đoàn sơ tán ngay bà con ở những vùng chiến sự ác liệt nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện cho Đại sứ Việt Nam tại Ukraine; chủ trì họp về việc đưa người Việt từ Ukraine về nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine; đồng thời nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng, bị thương. Chính vì vậy, công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là không được để người dân trong quá trình di tản bị đói, lạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, có phương án triển khai cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn; hoan nghênh Chính phủ có kế hoạch tổ chức các chuyến bay miễn phí đưa những trường hợp khó khăn và có nguyện vọng về nước. Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao bà con kiều bào Việt Nam tại nước ngoài đã tích cực, chủ động hỗ trợ người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán khỏi vùng chiến sự, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao, tại Ukraine có khoảng 7.000 người Việt Nam, trong đó tính tới hết ngày 7-3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở quốc gia này. Các cơ quan đại diện của Nhà nước ta đã làm việc với các cơ quan chức năng của Nga và Ukraine, Liên hợp quốc và các nước mà công dân Việt Nam sơ tán đến để đảm bảo hành lang di chuyển an toàn cũng như khi đến nơi sơ tán được hỗ trợ kịp thời về điều kiện ăn, ở. Đồng bào ta ở các nước láng giềng với Ukraine cũng có những nghĩa cử kịp thời, thiết thực giúp đỡ, cưu mang kiều bào sơ tán khỏi vùng chiến sự.