Nghị viện châu Âu tước bỏ tư cách của Nga trong Hội đồng

ANTĐ - Hội đồng nghị viện châu Âu (PACE) đã bỏ phiếu mở rộng lệnh trừng phạt Nga được đề nghị trước đó trong dự thảo nghị quyết về quyền hạn của phái đoàn Nga.

PACE loại trừ Nga khỏi tất cả các cơ quan quản lý và tước quyền tham gia sứ mệnh quan sát viên đến cuối năm. Như vậy, Nga không những mất quyền bỏ phiếu đến cuối năm nay mà còn không có quyền làm việc trong các cơ cấu quản lý của Hội đồng và tham gia sứ mệnh quan sát bầu cử.

Tại phiên họp toàn thể vào ngày 10-4, quá nửa các thành viên của PACE (92 phiếu thuận, 74 phiếu chống và 19 phiếu trắng) đã ủng hộ sửa đổi nghị quyết nhằm thể hiện sự lên án và phản đối các hành động của Liên bang Nga với Ukraine.

Theo đó, Hội đồng Nghị viện châu Âu quyết định đình chỉ các quyền sau đây của phái đoàn Nga tới hết kỳ họp năm 2014: Quyền bỏ phiếu; quyền đại diện trong Văn phòng Hội đồng, trong Uỷ ban Tổng thống, Ủy ban Thường vụ; quyền tham gia các sứ mệnh quan sát bầu cử.

Trước phiên họp của PACE, ông Alexei Pushkov - Chủ nhiệm Ủy ban Duma quốc gia về ngoại giao tuyên bố, Nga tiến gần tới việc phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ với Hội đồng nghị viện châu Âu, đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất diễn ra trong quan hệ giữa Nga và PACE từ trước đến nay.

Ông Pushkov nói với Interfax rằng, phái đoàn Nga không có mặt trong hội trường họp toàn thể của PACE thời điểm thảo luận điều chỉnh quyền hạn của Liên bang Nga trong Hội đồng, bởi coi đó như một trò hề chính trị.

Theo lời ông, Nga sẽ có quyết định cuối cùng về hành động sau khi PACE bỏ phiếu tước bỏ các quyền hạn của Nga.