ANTĐ - Ngày 26-9, Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện, đã chính thức thông qua Hiệp ước Liên minh kinh tế Á-Âu, đã được tổng thống các nước Nga, Belarus và Kazakhstan ký hồi tháng 5.
ANTĐ - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 15-4 đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn các loài ngoại lai như thực vật, vật nuôi hay côn trùng du nhập vào các quốc gia thành viên của châu lục này.
ANTĐ - Hội đồng nghị viện châu Âu (PACE) đã bỏ phiếu mở rộng lệnh trừng phạt Nga được đề nghị trước đó trong dự thảo nghị quyết về quyền hạn của phái đoàn Nga.
ANTĐ - Ngày 10-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giành số phiếu tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 9-3 mà không có phiếu trắng sau khi kiểm xong phiếu bầu.
ANTĐ - Ngày 14-2, Thủ tướng Italia Enrico Letta (ảnh) đã nộp đơn từ chức chỉ sau một ngày diễn ra phiên họp bất thường của Đảng Dân chủ (PD) cầm quyền tại nước này. Điều này đồng nghĩa với việc Italia sẽ thành lập một chính phủ mới cũng như mở ra cơ hội tốt hơn cho nền kinh tế được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ Thế chiến thứ 2 tới nay.
ANTĐ - Rạng sáng 30-11 (giờ Việt Nam), Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua việc công nhận Palestine là nhà nước quan sát viên với 138 phiếu ủng hộ, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng. Đây được xem là bước tiến lớn trong việc tìm kiếm sự công nhận của quốc tế về một Nhà nước Palestine độc lập sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
ANTĐ - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tối 12-11 (giờ địa phương) đã chính thức đệ đơn từ chức sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật ngân sách mới để giúp Italia tránh nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại châu Âu.
ANTĐ - Ngày 31-10, Tổ chức Khoa học, giáo dục, văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã bỏ phiếu kết nạp Palestine là thành viên đầy đủ của tổ chức này. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên của một cơ quan Liên hợp quốc đối với Palestine.
ANTĐ - Quốc hội Đức ngày 29-9 đã bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm quỹ cứu trợ châu Âu (EFSF), trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp có nguy cơ lan rộng.
ANTĐ - Ngày 21-9, Thượng viện Nga đã nhất trí bầu cựu Thị trưởng St.Petersburg, bà Valentina Matviyenko làm Chủ tịch Thượng viện với 140 phiếu thuận, 1 phiếu trắng, và không có phiếu chống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chức vụ chủ tịch cơ quan lập pháp cao nhất của Nga do một phụ nữ đảm nhiệm.