Nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi có thể phải đối diện hình phạt nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan vụ 2 nhóm ẩu đả khiến 1 thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong vào chiều 12-11, mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm gây nên cái chết của thiếu niên này.

Nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi là Phan Văn H (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ). Tại cơ quan điều tra, H khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đó là việc dùng dao bấm đâm thiếu niên Đ 2 nhát khiến em này gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: “Theo quy định hiện hành, người dưới 16 tuổi giết người có phải chịu trách nhiệm hình sự”?

Làm rõ nội dung trên, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Điều 12 BLHS 2015 quy định, Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Tuy vậy, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội sẽ được áp dụng nguyên tắc xử lý với người dưới 18 tuổi theo Điều 91 BLHS 2015.

Người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi đối với các tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141-144, 150, 151, 168-171, 173, 178, 248-252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến thiếu niên 13 tuổi tử vong tại Đà Nẵng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến thiếu niên 13 tuổi tử vong tại Đà Nẵng

Như vậy, những người dưới 16 tuổi phạm tội giết người, nếu đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Còn đối với người chưa đủ 14 tuổi thực hiện hành vi giết người sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Từ vụ nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi, về phân loại tội phạm, Luật sư Hồng Vân phân tích, Điều 9 BLHS 2015 nêu rõ, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm;

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 3 năm đến 7 năm tù;

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 7 năm đến 15 năm tù;

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, theo Luật sư Hồng Vân người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người và không được áp dụng các quy định về miễn giảm trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 điều 91.

Về hình phạt đối với hành vi giết người, theo Điều 123 BLHS 2015, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi… thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Đối với người dưới 16 tuổi bị truy cứu về hành vi giết người, khi thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 123 thì mức phạt tù tối đa là 12 năm tù. Khi thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 123 thì mức phạt tù tối đa không quá một phần hai mức phạt tù khoản này quy định - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.