Nghi mâu thuẫn gia đình, người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt căn hộ chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp cận hiện trường, căn phòng ngủ với đồ đạc đã bị cháy và phòng khách bên ngoài bị ám khói xám xịt.

Chiều 21-12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tòa R2 chung cư GoldMark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên ở một căn hộ tầng 26, sau đó khói đen lan ra từ khu vực ban công, bốc ra ngoài. Lực lượng chữa cháy cơ sở bước đầu đã khống chế ngọn lửa. Đội Cảnh sát PCCC&CHCN CAQ Bắc Từ Liêm sau khi tiếp nhận tin báo cháy đã xuất 2 xe cùng CBCS tham gia chữa cháy.

Căn phòng ngủ tan hoang

Căn phòng ngủ tan hoang

Tại hiện trường nhận định khu vực cháy tại phòng ngủ, đồ đạc trong phòng ngủ bị cháy hư hại gần như toàn bộ, các phòng khác trong căn hộ tường ám khói đen toàn bộ. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp dập tàn lửa chống cháy lan.

Theo chỉ huy CAP Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, chủ căn hộ trên tên Đ.T.K. có biểu hiện say rượu đã tự phóng hỏa đốt nhà. Anh K đã được đưa ra ngoài an toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ có 1 mình anh K ở nhà.

Toàn bộ các phòng trong căn hộ tường ám khói đen

Toàn bộ các phòng trong căn hộ tường ám khói đen

Nguyên nhân ban đầu được biết là do mâu thuẫn gia đình nên trong lúc không tỉnh táo, anh K đã phóng hỏa đốt phòng ngủ.

Cho đến thời điểm này, người đàn ông phóng hỏa đốt phòng ngủ vẫn chưa tỉnh táo để làm việc với cơ quan công an

Cho đến thời điểm này, người đàn ông phóng hỏa đốt phòng ngủ vẫn chưa tỉnh táo để làm việc với cơ quan công an

Lực lượng an ninh của tòa nhà đã đưa người đàn ông say rượu này đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh này vẫn chưa tỉnh táo để làm việc.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong và không xảy ra cháy lan.