Nghi án người đàn ông tâm thần xông vào nhà hàng xóm đâm chém loạn xạ, 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo thông tin của lực lượng công an cơ sở, những người bị chém không có mâu thuẫn với đối tượng và người này có tiền sử mắc bệnh tâm thần, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội.

Khoảng 4h30 sáng 12/7, vợ chồng anh Vi Văn K. (SN 1976) và chị Hồ Thị T. (SN 1987), trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang nằm ngủ thì bất ngờ bị Lương Văn Thảo xông vào dùng dao đâm chém. Hậu quả làm chị T. tử vong tại chỗ, anh K. trọng thương.

Sự việc kinh hoàng chưa dừng lại tại đó, Lương Văn Thảo tiếp tục chạy sang nhà anh Lương Văn V. là chú họ của Thảo, tiếp tục đâm chém loạn xạ khiến anh V bị thương nặng.

Lương Văn Thảo bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó

Lương Văn Thảo bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó

Khi thấy có người chạy ra xem, Lương Văn Thảo tiếp tục lao vào nhà anh Vi Công T, là Công an viên xã Nghĩa Thái và dùng bơm xe đạp đánh vợ anh T khiến chị này ngất tại chỗ.

Anh T dùng gậy đánh vào lưng và quật ngã đối tượng, khoá tay rồi cùng với người dân trong xóm khống chế đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thái cùng Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin thêm về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái cho biết, những người bị chém không có mâu thuẫn gì với Lương Văn Thảo. Người này có tiền sử bệnh tâm thần, hiện đang được hưởng bảo trợ xã hội.

Ngoài chị T đã tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại cũng đã được cấp cứu tại bệnh viện, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.